Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Gia Toàn (SN 1983, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là vợ chồng chị Cao Phương L và anh Vũ Ngọc H.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2014, vợ chồng anh Vũ Ngọc H vay của chị Lê Thanh Nhàn (vợ Toàn) khoảng 200 triệu đồng với lãi suất cao mà không có giấy vay nợ hay ký nhận trong sổ sách.
Thời gian đầu, vợ chồng anh H trả nợ sòng phẳng, thanh toán đúng hạn. Sau đó, do làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị L không có tiền trả chị Nhàn đúng hạn. Sau đó, vợ chồng anh H đã bỏ trốn đến thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Chị Nhàn nhiều lần liên lạc yêu cầu vợ chồng chị L trả nợ nhưng cả hai tránh mặt, không liên lạc với chị Nhàn.
Bức xúc vì không đòi được nợ, chị Nhàn đã nói với chồng là bị cáo Đỗ Gia Toàn biết.
Đỗ Gia Toàn sau đó đã nhờ Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Nam Hùng, Phạm Ngọc An, Trần Trung Hải, Nguyễn Văn Nguyên cùng 2 đối tượng là Cường và Tuấn (không rõ lai lịch) đi về Thái Bình và lên thị trấn Đồi Ngô để truy tìm anh H và chị L để đòi nợ nhưng không gặp
Ngày 5/11/2015, biết “con nợ” đang trốn ở Bắc Giang, cả nhóm kéo nhau đi tìm. Khi thấy vợ chồng anh H đang đi bộ tại phố Thanh Tân, thị trấn Đồi Ngô, nhóm người trên đã xuống xe khống chế, ghì, ép, đẩy bắt chị L và anh H lên xe ô tô, đi về Hà Nội.
Trên đường đi, anh H bị nhóm người trên đánh đập, dùng dao và súng đe dọa, gây thương tích ở mắt bên trái.
Theo cáo trạng, An lấy 1 khẩu súng từ cốp đựng đồ bên ghế phụ, dùng báng súng đập vào vai trái của anh H rồi nói: “Mày lệch thì tao bắn chết”.
Tại một quán ăn ở Đông Anh, Hà Nội, các đối tượng đã đe dọa, bắt ép chị L và anh H phải viết giấy nhận nợ và giấy vay hơn 1 tỷ đồng. Sau khi vợ chồng anh H viết xong các giấy tờ và ký nhận theo yêu cầu của các đối tượng, anh H mới được đưa vào bệnh viện khám mắt.
Đến ngày 7/11/2015, vợ chồng anh H đến công an Hà Nội trình báo vụ việc.
Tháng 1/2016, CQĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Riêng bị cáo Toàn khi đó có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên quá trình điều tra đã được đưa đi giám định tâm thần.
Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Đỗ Gia Toàn bị bệnh ảo giác thực tổn. Tại thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn tiến triển, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần bắt buộc chữa bệnh.
Đến tháng 6/2018, VKSND TP Hà Nội quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Toàn. Trong khi Toàn chữa bệnh, các đồng bọn đã bị đưa ra xét xử, nhận những bản án thích đáng với hành vi phạm tội đã gây ra.
Đến tháng 10/2024, sau khi bị cáo không cần áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nữa, CQĐT đã phục hồi điều tra vụ án đối với Toàn. Ngay sau đó, Toàn bị bắt tạm giam để điều tra hành vi phạm tội.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Toàn khai, đến nay bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, xin tòa xem xét cho bị cáo.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Toàn 13 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Bởi theo nhận định của HĐXX, trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…/.