Người có công - không thể 70 năm vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối

(PLO) - “Giải quyết các trường hợp tồn đọng trong thực hiện chính sách người có công, không thể 70 năm vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối. Đó không còn là chế độ về kinh tế mà là vấn đề danh dự của cá nhân, gia đình, thậm chí là của cả dòng họ, làng xóm.” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu. 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngành LĐTB&XH "không thể 70 năm vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối trong công tác NCC"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngành LĐTB&XH "không thể 70 năm vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối trong công tác NCC"

Sáng nay (13/1), tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu năm 2017 do Bộ LĐTB&XH tổ chức, nhắc lại tinh thần chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, những kết quả của ngành LĐTB&XH đã đóng góp rất lớn vào thành tích chung của cả nước.

Với mục đích cuối cùng là chăm lo cho dân bằng những công việc cụ thể và người dân sẽ “đo” sự chăm lo đó bằng kết quả cụ thể, Phó Thủ tướng lưu ý đến những vấn đề là bước chuyển biến tích cực của ngành LĐTB&XH năm 2016 và cần được tiếp tục kết thừa trong năm 2017.

Trong đó, nhấn mạnh năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành LĐTB&XH tập trung hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công (NCC) dứt điểm trong năm.

“Giải quyết các trường hợp tồn đọng trong thực hiện chính sách NCC, không thể 70 năm vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối. Đó không còn là chế độ về kinh tế mà là vấn đề danh dự của cá nhân, gia đình, thậm chí là của cả dòng họ, làng xóm.” – Phó Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, Bộ đã xác định ưu tiên tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng qua rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trong 2 năm 2014-2015, thực hiện thí điểm tại 5 địa phương.

Đến nay cơ bản hoàn thành nhiệm vụ với việc đề xuất Thủ tướng phê duyệt 86 trường hợp, trong đó có 75  hồ sơ liệt sỹ (cả chống Pháp và chống Mỹ) và 11 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, "Năm 2017 sẽ giải quyết cơ bản các hồ sơ tồn đọng của NCC".

Năm 2016, Bộ cũng đã xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục hỗ trợ  xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng với đề xuất kinh phí thực hiện khoảng 7.300 tỷ đồng.

Ngành cũng đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách với NCC, năm 2016, trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 1,4 triệu đối tượng có kinh phí khoảng 27,4 tỷ đồng; trợ cấp giáo dục cho trên 162.000 đối tượng với kinh phí trên 1.350 tỷ đồng; lập hồ sơ và quyết định cho 33.770 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi một lần với tổng số tiền trên 270,7 tỷ đồng.

Năm 2016, ngành LĐTB&XH cũng đã thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đã NCC qua bưu điện tại 2 tỉnh Quảng Nam và Đồng Nai. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho NCC qua bưu điện như vậy "cần tiếp tục triển khai, mở rộng ra toàn quốc vì đây là xu thế đảm bảo tính chính xác, tiện lợi". 

Chia sẻ băn khoăn của một số cán bộ trong ngành về việc chi trả qua bưu điện vì chi trả qua hệ thống hành chính tạo việc làm và có một phần phí cho bộ máy, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ LĐTB&XH tính toán giữ lại một phần phí để hỗ trợ cho các công tác khác liên quan nhưng không nên để bộ máy hành chính làm việc chi trả này./.

Đọc thêm