Người dân Cuba bỏ phiếu trưng cầu ý dân về thông qua Hiến pháp mới

(PLVN) - Người dân Cuba ngày 24/2 bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc thông qua bản Hiến pháp mới của nước này.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đi bỏ phiếu.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đi bỏ phiếu.

Theo AFP, hơn 8 triệu người Cuba đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về vai trò “không thể chối bỏ” của chủ nghĩa xã hội ở quốc đảo này.

Khoảng 25.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 7h00 sáng 24/2 (12h00 GMT). Kết quả trưng cầu dự kiến sẽ được công bố ngay trong cuối ngày (giờ địa phương).

Phát biểu sau khi bỏ phiếu tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Hiến pháp mới của Cuba là một bản Hiến pháp hiện đại, định hình một nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, mở đường cho những tiến bước dứt khoát hơn trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế-xã hội. 

“Người Cuba chúng ta đang bỏ phiếu cho hiến pháp mới của mình, chúng ta đang bỏ phiếu cho Mỹ Latin và Caribe”, ông Miguel Diaz-Canel nói thêm.

Việc trưng cầu ý kiến nhân dân là hoạt động cuối cùng khép lại quá trình sửa đổi Hiến pháp của Cuba.

Hiến pháp mới của Cuba khi được thông qua sẽ thay thế Hiến pháp năm 1976 của Cuba. Dự thảo bản Hiến pháp được đưa ra lấy ý kiến người dân Cuba công nhận vai trò của thị trường tự do và đầu tư tư nhân. Văn bản này cũng khẳng định chủ nghĩa xã hội là ý thức hệ duy nhất của Cuba.

Theo Reuters, các nhà quan sát nước ngoài và trong nước dự báo sẽ có khoảng 70 đến 80% các cử tri đồng tình với bản hiến pháp mới của Cuba.