Người dân đổ về nút giao 'đẹp như trời Âu' chụp ảnh bất chấp biển cấm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mặc những biển cảnh báo “Cấm dừng”, “Cấm đỗ”, “Cấm người đi bộ” tại nhánh đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, nhiều người dân vẫn tập trung đến chụp ảnh. Không ít người còn dàn hàng ngang giữa đường để có bức ảnh đẹp.
Người dân đổ về nút giao 'đẹp như trời Âu' chụp ảnh bất chấp biển cấm

Khu vực đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang "đình đám" trên mạng xã hội qua những bức ảnh chụp hàng bàng Đài Loan trải dài tít tắp "như ở trời Âu", mộng mơ như trong phim Hàn Quốc.

Hai ngày cuối tuần vừa qua, có rất nhiều người dân và phương tiện đến đây để chụp ảnh cùng hàng cây. Bên cạnh hàng dài xe máy xếp la liệt, khá nhiều ô tô cũng dừng đỗ giữa lòng đường, gây cản trở giao thông. Để tránh việc phải đi vòng qua nút giao mới có thể quay đầu, một số xe máy đã đi ngược chiều.

Nhiều người dân lựa chọn đứng chụp ảnh ở trên giải phân cách, thế nhưng cũng không ít người sẵn sàng ra giữa đường tạo đủ tư thế, cá biệt có những nhóm đông còn dàn hàng, chắn ngang đường để có những bức ảnh ấn tượng.

Còi cảnh báo của các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua nút giao này luôn phải hoạt động “hết công suất”, bởi dòng người tràn xuống đường chụp ảnh.

Điều đáng nói hơn, đây là đoạn dốc dẫn lên đường cao tốc, vậy nên các phương tiện lưu thông, đặc biệt là các phương tiện có tải trọng lớn đều phải đi với tốc độ ổn định để lấy đà lên dốc. Việc phải giảm tốc độ, thậm chí phải dừng xe phanh gấp để tránh người chụp ảnh đã gây nhiều bức xúc, ức chế cho các tài xế.

Đọc thêm