Người đàn ông chết bất thường trong căn nhà khóa trái cổng

Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đang điều tra vụ người đàn ông gần 70 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Lộc Tấn.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 12/3, anh Nguyễn Duy Phương (SN 1989,  trú khu 2, phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gọi điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Duy Đức (SN 1951, trú ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) nhưng không thấy ông Đức nghe máy.

Anh Phương nhờ người hàng xóm ở gần đó sang nhà ông Đức. Sau đó, hai người hàng xóm tới nhà ông Đức thì thấy cửa cổng khóa trong, cửa nhà đóng và có mùi khó chịu.

Hai người bước vào nhà thì hoảng hồn phát hiện ông Đức chết tại phòng khách trong tình trạng thi thể đang phân hủy. 

Vụ việc lập tức được trình báo công an.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Đức tử vong.

Đọc thêm