Người đàn ông chết trong cuộc phỏng vấn xin việc

(PLVN) - Ngày 26/11, người đàn ông (36 tuổi) lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc). Các bác sĩ đã không thể hồi sinh bệnh nhân, anh đã chết vì ngừng tim. 
Ảnh: Depositphotos.
Ảnh: Depositphotos.

"Chúng tôi nghe nói rằng anh ấy thường làm thêm giờ trong công việc trước đây, đó là lý do tại sao anh ấy đi tìm kiếm công việc mới", một trong người phỏng vấn nói với báo The Paper của Trung Quốc. 

Ngừng tim đột ngột hoặc mất chức năng tim, có liên quan đến tình trạng tim tiềm ẩn và khởi phát có thể đột ngột.

Bác sĩ Hong từ khoa tim mạch của bệnh viện cho biết những người mắc bệnh mạch vành, huyết áp cao, có nguy cơ mắc bệnh cấp tính cao nhất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những người cảm thấy khỏe mạnh sẽ không bị ảnh hưởng. Theo bác sĩ đã có trường hợp bệnh nhân bị ngã mà không có bất kỳ triệu chứng nào.