Người đàn ông ở Quảng Nam nuốt luôn răng giả khi uống thuốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông ở Quảng Nam trong lúc uống thuốc cảm đã vô tình nuốt luôn dị vật là chiếc răng giả nên phải nhập viện cấp cứu.
Dị vật là chiếc răng giả có cạnh cứng sắc.
Dị vật là chiếc răng giả có cạnh cứng sắc.

Sáng 21/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi gắp thành công dị vật là chiếc răng giả trong thực quản của bệnh nhân Đ.N.Ph. (SN 1961, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo bác sĩ Tiên, sức khỏe bệnh nhân Ph. đã ổn định, đang được điều trị tại khoa Tai Mũi Họng.

Trước đó, gần 18h ngày 20/2, khoa Tai Mũi Họng tiếp nhận bệnh nhân Đ.N.Ph., nhập viện cấp cứu trong tình trạng nuốt đau, nuốt vướng ,đau ngực, khó thở, không ăn uống được.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc uống thuốc cảm thì không may ông Ph., nuốt luôn chiếc răng giả. Chiếc răng giả này đã bị lỏng từ lâu nhưng không có tiền để làm lại.

Qua thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm cấp cứu, chụp CLVT 32 lát cắt, các bác sĩ nhận định có dị vật đoạn D1-D3 dài 40mm. Sau đó bệnh nhân được đưa vào khoa Gây Mê – Hồi sức.

Tại đây, bác sĩ Tiên cùng ê kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi ống cứng lấy thành công dị vật là chiếc răng giả ra ngoài.

Sau khi chiếc răng được lấy ra, bệnh nhân đã thở và ăn uống bình thường, không còn tình trạng nuốt đau.

Theo bác sĩ Tiên, thời gian qua khoa Tai Mũi Họng đã kịp thời phẫu thuật, cứu chữa thành công nhiều trường hợp bị hóc dị vật được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh cáo người có răng giả tháo lắp, đặc biệt người dân có thói quen ngậm tăm sau khi ăn cần thận trọng, tránh để xảy ra các tình huống nguy hiểm như trên.

Đọc thêm