Người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Universe 2021, Kim Duyên tiếc nuối dừng chân ở top 16

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Ấn Độ - Harnaaz Kaur Sandhu. Đại diện Việt Nam là Á hậu Kim Duyên dù rất nỗ lực nhưng "ngậm ngùi" ở top 16 chung cuộc.

Đêm chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 được tổ chức tại Israel vào lúc 7h ngày 13/12 (giờ Việt Nam) với sự tham dự của 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mở đầu đêm thi, 80 thí sinh thực hiện tiết mục nhảy đồng diễn.

Đảm nhận vị trí dẫn chương trình năm nay là MC Steve Harvey. Sự trở lại của nam MC người Mỹ nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Trên sân khấu, MC ca ngợi Israel và thành phố Elite, nơi lần đầu tiên tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Ban giám khảo năm nay gồm 9 thành viên, trong đó có những cái tên nổi tiếng như: Cựu thiên thần nội y Adriana Lima, diễn viên Philippines Marian Rivera, Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere, diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela. Lori Harvey, con gái của MC Steve Harvey, cũng ngồi ghế chấm thi Hoa hậu.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera trên ghế giám khảo chung kết.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera trên ghế giám khảo chung kết.

Sau phần giới thiệu ban giám khảo, MC công bố top 16. Đó là thí sinh Pháp, Colombia, Singapore, Panama, Puerto Rico, Bahamas, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Aruba, Paraguay, Philippines, Venezuela, Nam Phi và Việt Nam.

Kim Duyên được xướng tên vào top 16 nhờ lượt bình chọn cao nhất từ fan. Cô chào khán giả Israel bằng tiếng địa phương. Đại diện Việt Nam cho biết cô không dám tin bản thân có mặt trong top 16. Bình luận viên của chương trình nhận xét: "Tạ ơn vì Việt Nam đã được gọi tên, cô ấy quá lộng lẫy. Phần trình diễn trang phục dạ hội của cô ấy rất tuyệt".

Kim Duyên không dám tin bản thân có tên trong top 16.

Kim Duyên không dám tin bản thân có tên trong top 16.

Sau đó, Kim Duyên cùng các người đẹp top 16 diện áo tắm và catwalk trên nền nhạc Wave Your Flag của nhóm Pop United. Đại diện Việt Nam diện bikini 2 mảnh, màu trắng. Cô hoàn thành phần thi suôn sẻ, giữ phong độ.

Kim Duyên tự tin trình diễn bikini.

Kim Duyên tự tin trình diễn bikini.

Sau phần thi áo tắm, MC Steve Harvey công bố top 10 gồm đại diện Paraguay, Puerto Rico, Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi, The Bahamas, Philippines, Pháp, Colombia, Aruba.

Đại diện Việt Nam - Kim Duyên đã không may mắn có mặt trong top 10 chung cuộc. Trước đó, cô được 2 chuyên trang MissosologyGlobal Beauties đánh giá tiềm năng và có thể tiến sâu tại cuộc thi.

Top 10 thí sinh tha thướt trong các bộ đầm dạ hội, catwalk trên phần nhạc ca khúc In Your Room của ca sĩ Jojo. Hoa hậu Paraguay, Colombia và Philippines gây bất ngờ khi diện lại trang phục từng biểu diễn ở bán kết. Những thí sinh còn lại đều thay đổi váy dạ hội.

Các cô gái top 10 đều catwalk tự tin, chuyên nghiệp trong phần trình diễn dạ hội.

Các cô gái top 10 đều catwalk tự tin, chuyên nghiệp trong phần trình diễn dạ hội.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thuộc về thí sinh Ấn Độ, Nam Phi, Paraguay, Philippines và Colombia. Đây đều là những cô gái có mặt trong bảng dự đoán của giới chuyên môn. Ngoại trừ người đẹp Nam Phi, các thí sinh còn lại nổi bật ngay từ đầu.

Bước vào phần thi ứng xử, đại diện Ấn Độ là thí sinh trả lời đầu tiên. Cô nhận được câu hỏi về vấn đề biến đổi khí hậu và trả lời: "Đây là lúc hành động và nói ít vì mỗi hành động của chúng ta có thể giết chết môi trường hoặc cứu môi trường. Bảo vệ luôn tốt hơn việc phải ân hận. Đó là điều tôi muốn thuyết phục các bạn hôm nay".

Đại diện Paraguay nhận câu hỏi từ giám khảo Adriana Lima về việc phụ nữ ứng xử ra sao khi bị chê bai ngoại hình. "Thân thể ta là ngôi đền thiêng. Nhưng vẻ đẹp bên trong mới quan trọng. Vì vậy, hãy rèn luyện vẻ đẹp bên trong để nó lan tỏa ra nhan sắc bên ngoài", cô nói.

Đại diện Ấn Độ là thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi.

Đại diện Ấn Độ là thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi.

Sau màn thi ứng xử, top 3 gọi tên thí sinh Nam Phi, Ấn Độ và Paraguay. Ba người đẹp nhận chung câu hỏi: "Nếu được đưa ra một lời khuyên cho các cô gái đang xem chương trình về áp lực họ phải đối mặt, bạn nói gì?" để trả lời ứng xử lần cuối để quyết định Hoa hậu và Á hậu.

Nam Phi là thí sinh trả lời đầu tiên: "Tôi khẩn cầu các bạn trẻ chọn lòng dũng cảm thay vì sự an toàn mỗi khi đối mặt một cơ hội. Tôi cũng muốn phụ nữ biết rằng, từ thuở xa xưa, họ có đủ mọi yếu tố để làm mọi thứ mình muốn. Thật đáng tiếc khi thế giới đã cố gắng thuyết phục rằng họ không thể".

Sau đó Ấn Độ đưa ra câu trả lời khiến khán giả phấn khích. Cô cho biết vấn đề khó khăn nhất với phụ nữ ngày nay là tin vào bản thân, cô khuyên các cô gái trẻ phải tin vào bản thân và kiên định với chính mình. "Tôi đứng ở đây vì tôi đã tin chính mình".

Đại diện Paraguay cũng cho biết, cô trải qua nhiều điều khó khăn và đã vượt qua hết. "Tôi muốn những phụ nữ đang xem hãy đoàn kết và làm những gì bạn muốn. Vì bạn có thể làm điều đó. Mặc cho hoàn cảnh, bạn có thể vượt qua và luôn là người chiến thắng".

Top 3 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Top 3 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Với màn thể hiện xuất sắc, đại diện Ấn Độ - Harnaaz Kaur Sandhu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Người đẹp cao 1m75 hiện làm mẫu thời trang và góp mặt trong nhiều dự án phim tại quê nhà. Tân Hoa hậu năm nay 21 tuổi, học thạc sĩ Quản lý công, Cao đẳng chính phủ dành cho nữ.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nadia Ferreira, đại diện Paraguay. Lalela Mswane của Nam Phi đoạt giải Á hậu 2.

Đọc thêm