Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysis từ chức vì vụ MH370

(PLO) - Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia hôm nay (31/7) đã từ chức sau khi báo cáo điều tra về vụ chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích đã cho thấy những sai sót của trung tâm kiểm soát không lưu ở Kuala Lumpur.
Ông Azharuddin Abdul Rahman.
Ông Azharuddin Abdul Rahman.

Theo Reuters, quyết định từ chức của ông Azharuddin Abdul Rahman được đưa ra 1 ngày sau khi cơ quan chức năng Malaysia công bố báo cáo kết quả điều tra về vụ mất tích của chiếc MH370 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc với tổng cộng 239 người trên máy bay xảy ra 4 năm trước. 

Trong tuyên bố từ chức, ông Abdul Rahman cho biết, báo cáo điều tra đã chỉ rõ trạm kiểm soát không lưu đã không tuân thủ các trình tự thủ tục hoạt động chuẩn. Song, ông này không nói rằng cơ quan hàng không phải chịu trách nhiệm trong vụ máy bay mất tích.

“Do đó, với sự hối tiếc và sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định từ chức Chủ tịch Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia. Quyết định này có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ khi tôi thông báo từ chức”, ông Abdul Rahman cho biết.

Trong báo cáo dài 495 trang, các điều tra viên kết luận đã có người cố tình giành quyền điều khiển máy bay để đưa máy bay đi chệch khỏi hành trình. Tuy nhiên, các điều tra viên không thể xác định người đó là ai.

Song, báo cáo đã nhấn mạnh những lỗi mà trạm kiểm soát không lưu Kuala Lumpur đã mắc phải, như việc không có động thái cảnh báo lực lượng không quân khi phát hiện bất thường hay theo dõi trên màn hình radar…

Như vậy là, dù kết quả điều tra chính thức đã được công bố nhưng người ta vẫn không thể xác định được chính xác những gì đã xảy đến với máy bay MH370 và những người có mặt trên chuyến bay định mệnh, đưa vụ việc trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không hiện đại.