“Người gác cổng” của ông Trump đột ngột xin nghỉ việc

(PLVN) - Bà Madeleine Westerhout - Trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump - đã xin nghỉ việc sau khi chia sẻ thông tin về gia đình tổng thống và các hoạt động ở Phòng Bầu dục trong một bữa tối với báo giới.
Bà Madeleine Westerhout.
Bà Madeleine Westerhout.

Tờ New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, quyết định trên được bà Westerhout đưa ra sau khi bà trong một cuộc tiếp xúc không chính thức với báo chí ở bang New Jersey hôm đầu tháng đã chia sẻ các thông tin cá nhân về gia đình ông Trump và các hoạt động ở Phòng Bầu Dục.

Nguồn tin của New York Times cho biết, bà Westerhout từ chức sau khi ông Trump biết được việc làm của bà.

Thông tin thêm về vụ việc, CNN cho hay, tại cuộc tiếp xúc, bà Westerhout đã không nói rõ với các nhà báo rằng những chia sẻ của bà không được phép tiết lộ cho công chúng.

Một phóng viên đã cung cấp cho Nhà Trắng đoạn hội thoại của cuộc tiếp xúc.

Bà Westerhout là một trong số ít các nhân sự gắn bó ông này từ đầu nhiệm kỳ của ông tới nay.

Bà này được đặt cho biệt danh là “người gác cổng” của ông Trump tại Nhà Trắng, có văn phòng được đặt ngay trước cửa phòng Bầu Dục.

Với việc xin nghỉ việc, bà Westerhout nay trở thành một nhân viên độc lập và không được quay trở lại Nhà Trắng.

Đọc thêm