Người giàu nhất thế giới đưa ra yêu cầu sau "thách thức" của Giám đốc WFP

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Elon Musk tuyên bố sẽ bán một số cổ phiếu Tesla (TSLA) của mình "ngay bây giờ" nếu Liên hợp quốc có thể chứng minh rằng 6 tỷ USD sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới.
Chủ tịch WFP thách thức giới siêu giàu đứng lên giải quyết nạn đói. Ảnh: CNN
Chủ tịch WFP thách thức giới siêu giàu đứng lên giải quyết nạn đói. Ảnh: CNN

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) David Beasley thách thức giới siêu giàu - và đặc biệt là hai người đàn ông giàu nhất thế giới Jeff Bezos và Musk - "bước lên ngay bây giờ, trên cơ sở một lần" để giúp giải quyết nạn đói trên toàn cầu trong một cuộc phỏng vấn với CNN tuần trước.

"6 tỷ đô la để giúp đỡ 42 triệu người sẽ chết nếu chúng ta không tiếp cận họ. Nó không phức tạp", ông Beasley nói trên chương trình Connect the World của CNN với Becky Anderson. Số tiền đó sẽ tương đương khoảng 2% tài sản ròng của tỷ phú Musk.

Đăng trên Twitter vào Chủ nhật, Giám đốc điều hành Tesla cho biết: "Nếu WFP có thể mô tả trên Twitter này chính xác cách 6 tỷ đô la sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới, tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và làm điều đó".

Tỷ phú Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk.

"Nhưng nó phải là kế toán mã nguồn mở, vì vậy công chúng thấy chính xác số tiền được chi tiêu như thế nào", ông nói thêm.

Ông Beasley đã trả lời bài đăng của Musk trên Twitter, nói rằng ông có thể đảm bảo với tỷ phú rằng WFP có các hệ thống phù hợp để minh bạch và kế toán nguồn mở. "Nhóm của bạn có thể xem xét và làm việc với chúng tôi để hoàn toàn tin tưởng về điều đó", Giám đốc WFP nói.

"6 tỷ đô la sẽ không giải quyết nạn đói trên thế giới, nhưng nó sẽ ngăn chặn bất ổn địa chính trị, di cư hàng loạt và cứu 42 triệu người trên bờ vực của nạn đói. Một cuộc khủng hoảng chưa từng có và một cơn bão hoàn hảo do khủng hoảng COVID-19/ xung đột / khí hậu gây ra", ông Beasley nói thêm.

Tính đến 1/11/2021, tỷ phú Musk có giá trị tài sản ròng là 311 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới.

Giá trị ròng của các tỷ phú Mỹ đã tăng gần gấp đôi kể từ khi đại dịch bùng phát, đạt 5,04 nghìn tỷ USD vào tháng 10, theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Người Mỹ vì Công bằng Thuế.

Tuần trước, Tesla đã trở thành công ty thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ có giá trị 1 nghìn tỷ USD và là công ty nhanh thứ hai đạt được cột mốc đó sau Facebook (FB).

Đọc thêm