Người giữ trẻ bất cẩn, bé 11 tháng tuổi chết dưới mương nước

Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện hôm qua tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ việc cháu Nguyễn Ngọc Thùy (11 tháng tuổi) tử vong dưới mương nước ở ấp Xóm Gốc, xã Long An vào sáng 24/12.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
Khoảng 8h ngày 24/12, bà Nguyễn Thị Nhỏ (49 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đưa cháu Thùy vào khu vực rẫy (của con trai) ở ấp Xóm Gốc để đi làm.
Sau một lúc mải làm cỏ, bà Nhỏ sực nhớ có cháu Thùy đang theo mình nhưng không thấy đâu nên chạy đi tìm. Sau một lúc tìm kiếm, bà Nhỏ phát hiện cháu Thùy nằm úp mặt dưới mương nước gần đó và đã tử vong.
Bà Nhỏ cho chị Lê Thị Quyên (mẹ cháu Thùy, quê Trà Vinh) thuê lại căn nhà bỏ không ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và nhận giữ luôn cháu Thùy (mỗi tháng 1,2 triệu đồng) được khoảng 3 tháng nay.

Đọc thêm