Người Mông ở Mường Nhé gửi Thư cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm

(PLVN) -  Nhờ sự quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm, nhiều hộ gia đình người dân tộc Mông huyện Mường Nhé đã xây dựng được nhà mới khang trang, sạch đẹp để ở, treo ảnh Bác Hồ và đặc biệt có nơi cư trú an toàn mỗi khi thời tiết xấu...
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao nhà Đại đoàn kết tại xã Mường Nhé. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao nhà Đại đoàn kết tại xã Mường Nhé. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Những ngày cuối tháng 4/2020, nhiều hộ gia đình người dân tộc Mông cư trú tại các bản thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã gửi Thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc hỗ trợ làm nhà ở.

Các bức thư ghi nhận sự quan tâm của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào người dân tộc tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Theo thư người dân, đến nay nhiều hộ gia đình như Thào A Xinh (bản Huổi Khon 1); Sùng A Chơ (bản Huổi Khon 1); Thào A Chua (bản Huổi Khon 2); Vừ A Lâu (bản Huổi Hốc); Sùng A Sử (bản Huổi Thanh 2); Lý A Di (bản Chuyên gia 1)… và nhiều hộ gia đình người dân tộc khác đã xây dựng được nhà mới khang trang, sạch đẹp để ở, treo ảnh Bác Hồ và đặc biệt có nơi cư trú an toàn mỗi khi thời tiết xấu.

Các hộ gia đình vô cùng hạnh phúc, thể hiện tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương.

"Xin hứa chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống tại địa phương, không theo tà đạo, không tuyên truyền đạo trái pháp luật, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tham gia vận động người thân, cộng đồng dân bản đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thư viết.

Các hộ gia đình gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé đã quan tâm hỗ trợ trong thời gian qua.  

Trong một lần về trao nhà Đại đoàn kết tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Bên vào tháng 11/2019, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Mường Nhé là huyện trọng điểm về quốc phòng – an ninh, song tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an tỉnh Điện Biên tập trung hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Nhà nước hỗ trợ – nhân dân làm nhà”, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé sẽ yên tâm sản xuất, một lòng theo Đảng, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, chung tay với chính quyền địa phương xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Điện Biên

Đọc thêm