Người phát ngôn Điện Kremlin nói phóng viên New York Times dịch sai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 6/8, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin – nói rằng tờ New York Times đưa sai lời của ông về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Nga vào năm 2024, cho rằng ông Putin sẽ tái đắc cử với hơn 90% phiếu bầu.
Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, ngày 6/8, tờ New York Times dẫn lời ông Peskov nói rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Nga "không thực sự dân chủ” và rằng "ông Putin sẽ tái đắc cử vào năm tới với hơn 90% phiếu bầu”.

“Tác giả của bài báo đã diễn giải lời nói của tôi theo một cách hoàn toàn sai”, ông Peskov nêu rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận rằng ông đã gặp và nói chuyện với nhà báo Roger Cohen – tác giả của bài báo nêu trên và một trong những câu hỏi của nhà báo này là về cuộc bầu cử sắp tới.

“Câu trả lời như sau: mức độ gắn kết xung quanh Tổng thống hiện ở mức chưa từng có và hiện tại có thể nói rằng, nếu ông ấy tranh cử chức tổng thống, ông ấy sẽ tái đắc cử với đa số phiếu áp đảo”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, theo Peskov, ông nói với nhà báo rằng "Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử chắc chắn phải được tổ chức, rằng đây là điều mà nền dân chủ yêu cầu”.

“Và Tổng thống cũng đã nêu rõ điều này trong bài phát biểu liên bang của mình", Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Peskov cũng nói thêm rằng ông đã chia sẻ với nhà báo quan điểm với tư cách cá nhân.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024. Ông Putin có quyền tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng chưa công bố kế hoạch bầu cử của mình.

Đọc thêm