Người phụ nữ bị truy nã vì không tố giác tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phan Thị Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” sau đó Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phan Thị Nga. Ảnh: CACC
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phan Thị Nga. Ảnh: CACC

Ngày 17/12, Công an xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã vận động đối tượng truy nã Phan Thị Nga (SN 1998, trú ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải) ra đầu thú theo Quyết định truy nã số 39, ngày 15/12 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trước đó, ngày 11/5, Phan Thị Nga biết việc đối tượng Đỗ Huy Hoàng (SN 2007), trú ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng cùng đồng bọn đưa cháu Đ.T.H.Y (trú ở thành phố Hải Phòng) đi bán nhưng không trình báo cơ quan Công an.

Phan Thị Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” sau đó Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của lực lượng Công an xã Thanh Hải, ngày 17/12, Nga đã ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không bao che, cấu kết các loại tội phạm. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, tham gia tố giác các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

Đọc thêm