Người phụ nữ Bình Dương tử vong sau 4 tháng nâng mũi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, chị P.A đã tử vong sau gần 4 tháng điều trị, nghi ngờ do tai biến khi nâng mũi ở Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn. 
Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn
Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn

Bệnh nhân là chị T.T.P.A (44 tuổi, ngụ Bình Dương). Ngày 23/2, nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn (số 781, C9 đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP HCM) để phẫu thuật chỉnh mũi.

Sau khi được nhân viên làm tiền mê, nữ bệnh nhân bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Lập tức, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi, sau khoảng 20 phút tim của bệnh nhân đã đập trở lại.

Tuy nhiên, sau 6 giờ, bệnh nhân vẫn không tỉnh và rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ ở chẩn đoán bệnh nhân bị hôn mê sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp, sốc phản vệ do thuốc gây mê.

Sau nhiều ngày điều trị, đến sáng 26/2, nữ bệnh nhân này đã có dấu hiệu chuyển biến, nhưng vẫn còn hôn mê và phải thở máy.

Đến 16h ngày 14/6, bệnh nhân A. tử vong sau gần 4 tháng điều trị, nghi ngờ do tai biến thẩm mỹ.

Hiện cơ quan công an đã đề nghị bệnh viện lưu giữ thi thể bệnh nhân. Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Thanh tra Sở Y tế đã niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án để tiến hành các bước điều tra, xử lý.

Đọc thêm