Người Sài Gòn tưng bừng ăn Tết Độc lập “tại chỗ”

(PLO) - Năm nay, Lễ 2/9 rơi vào ngày thứ tư, giữa tuần, chỉ được nghỉ lễ một ngày, thế nên đối với người dân TP.HCM, không khí râm ran chuẩn bị cho các chuyến đi du lịch, cắm trại xa như các năm hầu như không có. 
Người Sài Gòn tưng bừng ăn Tết Độc lập “tại chỗ”
Các tour du lịch, hàng năm đều có những khuyến mãi “khủng” cho dịp lễ, đặc biệt các gói dành cho gia đình, năm nay cũng im hơi lặng tiếng. Cho đến thời điểm này, các dịch vụ vận chuyển từ xe, tàu hoả cho đến máy bay không có gì đột biến, không có tình trạng “cháy” vé, giá vé cũng không tăng so với bình thường.
Hoạt động mừng lễ khiến người dân Sài Gòn náo nức nhất và đang râm ran nhất chính là chương trình bắn pháo hoa vào đúng ngày lễ. Dịp lễ, tại TP.HCM sẽ có hai địa điểm, pháo hoa tầm cao, quy mô lớn sẽ diễn ra vào 21h ngày 2/9 tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn ở phía quận 2, còn hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật, tầm thấp sẽ diễn ra tại khu vực cầu Cửu Khúc, Khu Vui chơi Đầm Sen, với thời gian dự kiến là 15 phút. 
Do chào mừng kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nên chương trình bắn pháo hoa được kì vọng sẽ đẹp và hoành tráng hơn mọi năm. Được biết, đến nay các quán café, nhà hàng địa thế trên cao ở khu vực có thể quan sát được chương trình bắn pháo hoa đã được khách hàng đặt chỗ gần hết.
Để “tranh thủ” việc đa phần cư dân TP.HCM không ăn lễ xa, các khu du lịch, vui chơi tại TP.HCM và khu vực lân cận cũng tung ra các gói khuyến mãi thu hút người dân: Suối Tiên khai trương quảng trường mới rộng 2.600m2, xây dựng các gói gia đình; Đầm Sen tung mức vé đồng giá; Khu du lịch Đại Nam khuyến mãi 100% giá vé vào cửa… 
Bên cạnh đó là các chương trình hấp dẫn như xiếc, tạp kĩ, các cuộc thi âm nhạc dành cho khách tham quan. Thời điểm này, hoa tươi và đèn trang trí ở khu vực trung tâm TP để đón mừng đại lễ đã đi vào hoàn tất. Về đêm, người Sài Gòn bắt đầu tập trung ở các tuyến đường trung tâm và phố đi bộ để chụp hình.

Đọc thêm