Người Trung Quốc mua gần 7.000 tòa nhà ở Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người Trung Quốc đã mua gần 7.000 tòa nhà ở Hàn Quốc vào năm ngoái, với hơn một nửa số bất động sản là từ khu vực Đại Seoul, một nghị sĩ đảng cầm quyền của Hàn Quốc cho biết hôm 22/5.
Các tòa nhà ở Seoul. Ảnh: Getty Images
Các tòa nhà ở Seoul. Ảnh: Getty Images

Ông Chung Woo-taik, một nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, cho biết trong một báo cáo trích dẫn từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, rằng, tổng cộng có 6.640 tòa nhà, bao gồm cả căn hộ, đã được công dân Trung Quốc mua vào năm ngoái và 2.659 tòa nhà trong số đó nằm ở tỉnh Gyeonggi, bao quanh thủ đô Seoul.

Các bất động sản do người Trung Quốc sở hữu chiếm 78,1% tổng lượng mua của người nước ngoài tại tỉnh Gyeonggi vào năm ngoái. Vị trí tiếp theo là 408 tòa nhà do người Mỹ mua.

Người Trung Quốc cũng đã mua 1.220 tòa nhà ở Incheon, phía tây Seoul, và 736 tòa nhà ở Seoul vào năm ngoái, theo báo cáo do ông Chung Woo-taik công bố.

Đọc thêm