Người uy tín là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(PLVN) - Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai ngày 21/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Phùng Khánh Tài hoan nghênh kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai.
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

Trong thành công chung đó có sự đóng góp không nhỏ của những người uy tín tiêu biểu, các già làng, trưởng bản trong vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã đề ra. Những công lao đóng góp của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, người uy tín thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong suốt thời gian qua.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai đã đưa ra những hướng đi mới, cách đột phá rất mới; với quyết tâm mà Nghị quyết của tỉnh đã đề ra thì người uy tín sẽ góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra. 

Đọc thêm