Người Việt sở hữu sừng tê giác trái phép sắp bị xét xử

Theo thông tin từ Quỹ bảo tồn thiên nhiên (WWF), phiên tòa xét xử hai người Việt Nam sở hữu sừng tê giác trái phép diễn ra vào ngày 7/12 tại Tòa án Tây Beaufort.

Theo thông tin từ Quỹ bảo tồn thiên nhiên (WWF), phiên tòa xét xử hai người Việt Nam sở hữu sừng tê giác trái phép diễn ra vào ngày 7/12 tại Tòa án Tây Beaufort.

Trước đó, hai người Việt Nam đã bị bắt gần Beaufort West tại tỉnh Western Cape ở Nam Phi khi đang trên đường đến Cape Town.

Người phát ngôn của cảnh sát Nam Phi, ông Malcolm Pojie cho biết: “Trong lúc lục tìm, các nhân viên đã phát hiện 15 chiếc sừng tê giác trong hành lý của hai kẻ tình nghi. Những chiếc sừng này được gói kín bằng nilon và giấu trong hành lý.” 

Trong năm nay, có ít nhất có 268 cá thể tê giác ở Nam Phi bị giết để lấy sừng (trung bình 30 giờ mất một con), nhiều hơn đáng kể so với con số 122 cá thể của năm ngoái.

Xuân Hoa

Đọc thêm