Nguyên Giám đốc CA Quảng Nam tự tháo dỡ nhà xây trái phép

(PLO) - Ngày 4/3, có khoảng 20 người được gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) thuê đến tháo dỡ căn biệt thự xây trái phép tại khu vực núi Hải Vân (Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
 Nguyên Giám đốc CA Quảng Nam tự tháo dỡ nhà xây trái phép
Theo đó, gia đình ông Thạch cho công nhân tháo dỡ căn biệt thự hoành tráng mà gia đình đã đầu tư xây dựng trong nhiều năm liền.
Ông Văn Dũng - Chánh văn phòng quận Liên Chiểu cho biết sau khi UBND quận ra quyết định xử phạt, ông Phan Như Thạch đã có cam kết tháo dỡ và ủy quyền cho con trai là Phan Vũ Việt Hùng thực hiện.
Bà Nguyễn Thị H - một người dân sống cạnh căn biệt thự của ông Thạch cho biết: “Nhìn ngôi biệt khang trang như vậy mà bị phá bỏ thì tiếc quá. Tuy nhiên, ngôi biệt thự này xây trái phép nên phá bỏ là đúng pháp luật”.
Cận cảnh công nhân tháo dỡ căn biệt thự hoành tráng.
Cận cảnh công nhân tháo dỡ căn biệt thự hoành tráng.
Ông Trương Việt, chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, cho biết: “Khi chính quyền mời đại diện gia đình ông Thạch đến làm việc, ông Thạch hứa sẽ chấp hành nghiêm túc quyết định của chính quyền. Việc tháo dỡ, chính quyền để họ tự giác làm nhằm tận dụng vật liệu từ căn nhà”.
Trước đó ngày 4/2, chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt ông Thạch về hành vi xây dựng trái phép, nêu rõ ông này đã tổ chức thi công công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.
Ông Thạch đã xây dựng nhà biệt thự ba tầng, công trình hiện đang hoàn thiện và chưa đưa vào sử dụng.
Chính vì vậy, ông Thạch bị xử phạt số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn tháo dỡ biệt thự trái phép trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định./.

Đọc thêm