Nguyễn Hà My muốn lan tỏa tình yêu nhạc thính phòng tới mọi người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với nỗ lực của mình, Nguyễn Hà My đã vinh dự dành Giải Nhất “Cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch, hợp xướng toàn quốc năm 2023”. Nguyễn Hà My muốn lan tỏa tình yêu nhạc thính phòng tới mọi người.
Nguyễn Hà My muốn lan tỏa tình yêu nhạc thính phòng tới mọi người (ảnh NVCC)
Nguyễn Hà My muốn lan tỏa tình yêu nhạc thính phòng tới mọi người (ảnh NVCC)

Cuộc thi “Hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc 2023” diễn ra từ 16/11 đến 3/12/2023 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức vừa khép lại với những giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc. Cuộc thi có 2 giải Nhất bảng A (từ 18 - 23 tuổi) gồm Trần Quang Cảnh, Lê Thị Minh Ngọc; 3 giải Nhất bảng B (từ 24 - 32 tuổi) thuộc về Nguyễn Thị Hà My, Trần Quốc Đạt, Đỗ Vũ Lan Nhung.

Nguyễn Hà My sinh năm 1994, quê Hoài Đức (Hà Nội) hiện đang là học viên Cao học năm thứ 3 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự hướng dẫn của TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.

Đối với một nghệ sĩ có niềm đam mê lớn nhất là trở thành một nghệ sĩ opera thực thụ như giọng soprano Nguyễn Hà My thì một cuộc thi lớn nhất đất nước dành cho thể loại âm nhạc này là “Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc” luôn là cái đích phải hướng đến và quyết tâm chinh phục.

Ở trường, các thầy cô nhận xét Nguyễn Hà My có chất giọng hiếm xuất hiện ở Việt Nam - giọng trữ tình đầy đặn và tiềm ẩn cả chất spinto (kịch tính). Đây tưởng là lợi điểm nhưng nó lại là bất lợi cho Hà My trong việc chọn bài phù hợp, bởi vòng 1 cuộc thi yêu cầu tác phẩm bắt buộc là những tác phẩm thời kỳ Cổ điển (thế kỷ XVIII) đổ về trước - mà đó hoàn toàn không phải là thế mạnh của nữ nghệ sĩ. Sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng Hà My chọn “Màn điên của Elettra” trích từ vở opera Idomeneo của Mozart.

Theo Hà My, đây có lẽ là một trong những aria hiếm hoi của Mozart phù hợp với giọng kịch tính và như mọi tác phẩm khác của Mozart, dù đơn giản hay phức tạp thì đều cực kỳ khó và dễ lộ các nhược điểm nếu người ca sĩ không được đào tào cơ bản đầy đủ. Nó không khó ở kỹ thuật hoa mỹ mà khó ở sức căng phải duy trì cho toàn bài, đồng thời phải thể hiện được tâm lý phức tạp và điên loạn của nhân vật mà Mozart đã mô tả qua những hợp âm vô cùng kích động. Phần cao trào của nó còn có hai “chuỗi” chạy nốt và kỹ thuật staccato ở tốc độ rất nhanh lên tới nốt Đô quãng 6 là giới hạn trong loại giọng của tôi. Tôi rất hứng khởi khi tập trích đoạn này bởi nó không chỉ giúp tôi mở rộng giới hạn bản thân về âm vực, kĩ thuật chạy nốt mà còn trút được những cảm xúc thật sự mạnh mẽ trong lòng mình vào âm nhạc.

Hà My chia sẻ: "Ngay đêm trước hôm thi, tôi lên cơn sốt và phải tiêm thuốc, giọng hát cũng không đạt 100% như sức mình. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, cảm giác hưng phấn đã khiến cho tôi trình diễn như lên đồng. Sau buổi thi nhiều khán giả, bạn bè và thầy cô đều gặp tôi khen ngợi và thể hiện sự thích thú với bài thi đó.

Đam mê lớn nhất của tôi là trở thành một nghệ sỹ opera thực thụ. Tôi muốn mở rộng bản thân, tiếp tục chinh phục các tác phẩm thách thức hơn, được hóa thân vào các vai diễn opera giàu tâm trạng, đặc biệt là opera Việt Nam. Tôi mơ ước được đóng trọn vẹn “Cô Sao” - tác phẩm opera đầu tiên của Việt Nam mà tôi vô cùng yêu thích".

Từ trái qua phải: NSND Quốc Hưng, Quán quân Trần Quốc Đạt, NSND Quang Thọ, Quán quân Nguyễn Hà My, Quán quân Trần Quang Cảnh và Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long (ảnh Thùy Dương).

Từ trái qua phải: NSND Quốc Hưng, Quán quân Trần Quốc Đạt, NSND Quang Thọ, Quán quân Nguyễn Hà My, Quán quân Trần Quang Cảnh và Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long (ảnh Thùy Dương).

Sau khi được Quán quân cuộc thi danh giá, Hà sẽ cố gắng hoàn thành chương trình Cao học tại Học viện. Đây sẽ là một chương trinh ấn tượng, công phu với 16 tác phẩm đầy thách thức về mặt kĩ thuật và nội lực.

Song hành với nó, Hà My sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động biểu diễn opera hướng đến cộng đồng để giúp cho loại hình âm nhạc này trở nên quen thuộc với khán giả trong nước hơn. Hà My đã từng có những buổi biểu diễn opera miễn phí trước các sinh viên đại học, các em thiếu nhi, người khuyết tật và nhiều đối tượng khán giả khác tại các không gian công cộng trong thành phố. Trong thời gian tới, Hà My sẽ cùng cộng tác với các nghệ sỹ trẻ khác cùng chí hướng để lan tỏa tình yêu và phát triển nhạc cổ điển, thính phòng.

NSND Quang Thọ: “Nguyễn Hà My đã tốt nghiệp 2 năm, đang học tiếp cao học, em vừa làm vừa học, việc học liên tục, không bị gián đoạn. Hà My giữ phong độ của mình khi tốt nghiệp, em là thí sinh duy nhất tốt nghiệp điểm 10 Khoa Thanh nhạc cách đây 2 năm. Em vẫn giữ được phong độ đó. Giải thưởng với Hà My không dễ dàng, em đã phải phấn đấu rất nhiều, giải thưởng trao cho em hết sức xứng đáng”.

NSND Quốc Hưng: “Nguyễn Hà My là học viên vô cùng đam mê, đam mê tột cùng. Tôi giao các tác phẩm khó chỉ vài ngày em đã hát được rồi, em luôn học hỏi cầu tiến. Tôi vô cùng hãnh diện. Tháng 3/2023, tôi quyết định cho Nguyễn Hà My đi thi cuộc thi “Concours hát opera” tại Nhật Bản và giành giải Nhất bảng nghệ sĩ. Hà My sẽ là nghệ sĩ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam”.

Đọc thêm