Nguyên nhân gây mưa lớn cực đoan ở Tây Nguyên và Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia chia sẻ về nguyên nhân gây mưa to đến rất to ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian qua.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Theo đánh giá của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong tháng 7 vừa qua, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có hiện tượng mưa to, đến rất to.

Nguyên nhân trực tiếp là do dải hội tụ nhiệt đới do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới ở phía bắc hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ mạnh đã gây ra nhiều mưa ở các khu vực phía nam nước ta. Ngoài ra, với sự nóng lên toàn cầu làm cho việc bốc hơi nước vào khí quyển nhiều hơn, đối lưu mạnh hơn cũng là nguyên nhân xuất hiện lượng mưa lớn cực đoan.

Theo ông Tuấn, một nguyên nhân gián tiếp là do tác động của hiện tượng El Nino. Tuy nhiên, hiện tượng này tác động đến nước ta thường trễ 2 - 3 tháng. El Nino không giống như thời tiết mà là hiện tượng quy mô lớn, tác động lâu dài, trong nhiều tháng.

Theo dự báo, nửa đầu tháng 8 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa nửa đầu tháng 8 có thể thấp hơn nửa cuối tháng 8.