Nguyên nhân vụ cháy xe bus Phương Trang ở Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ cháy xe bus Phương Trang xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua bước đầu điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn giữa bị can Thái Văn Nhìn và quản lý Công ty Phương Trang.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp vừa cho biết, sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam sau khi khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Thái Văn Nhìn (SN 1977, ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra nhằm xác định động cơ gây án của bị can. Đồng thời, tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án.

Năm 2013, Bị can Thái Văn Nhìn cũng thực hiện hành vi tương tự khi làm tài xế Công ty xe bus Quốc Đạt. Hậu quả là 14 chiếc xe cháy hoàn toàn, 2 chiếc xe bị cháy xém.

Năm 2013, Bị can Thái Văn Nhìn cũng thực hiện hành vi tương tự khi làm tài xế Công ty xe bus Quốc Đạt. Hậu quả là 14 chiếc xe cháy hoàn toàn, 2 chiếc xe bị cháy xém.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 10/1, sau khi điều khiển xe bus mang biển kiểm soát 50F-005.95 về bến xe TP Hồng Ngự, do bị lập biên bản về hành vi khai báo gian dối số lượng dầu sử dụng chạy xe bus hàng ngày nên Nhìn và quản lý Công ty Phương Trang xảy ra mâu thuẫn. Đến 00 giờ 30 phút ngày 11/1, khi thấy xe bus mang biển kiểm soát 50F-001.76 không người trông coi và trong lúc tức giận, Nhìn đã dùng bật lửa (loại quẹt gas) đốt vào miếng bas làm bằng composite, chỗ cửa kính lùa bên ghế phụ của chiếc xe nêu trên.

Hậu quả là chiếc xe bị cháy gần như toàn bộ, tài sản thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. Sau khi gây án, đề phòng bị phát hiện nên Nhìn vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh xác định Nhìn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ vào ngày 4/2.

Công an tỉnh cũng cho biết, vào năm 2013, Nhìn cũng thực hiện hành vi tương tự khi làm tài xế cho Công ty xe bus Quốc Đạt, với lý do tức giận vì bị đuổi việc. Nhưng vì có kết quả giám định là bị bệnh tâm thần, nên Nhìn được đưa đi điều trị bắt buộc và không bị xử lý.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm