Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất: Dự kiến khai thác dịp 30/4/2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/6, TCTy Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thi công đạt khoảng 60% tổng khối lượng công việc.
Hệ thống cầu tầng dẫn vào nhà ga T3 đã thành hình. Ảnh: M.Quang
Hệ thống cầu tầng dẫn vào nhà ga T3 đã thành hình. Ảnh: M.Quang

Ông Lê Khắc Hồng (Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà ga T3) cho biết, dự án với hạng mục xây dựng nhà ga hành khách quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng nổi hiện đã hoàn thành phần thô, vượt tiến độ 15 ngày. Từ cuối tháng 5/2024, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ lắp dựng kết cấu sắt, vách kính và lợp mái theo hình thức cuốn chiếu.

Hạng mục nhà để xe quy mô 2 tầng hầm, 4 tầng nổi cũng đạt 96% khối lượng phần thô, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2024. Bên cạnh các hạng mục xây dựng chính, nhiều hạng mục phụ trợ như nhà cơ điện 3 tầng, trạm xử lý nước thải, cầu tầng đã đạt 100% tổng khối lượng phần thô. Sân đỗ máy bay rộng 4.730m2 đã hoàn thành đổ bê tông lớp đầu tiên.

Ông Hồng cho biết, theo tiến độ ban đầu dự án đưa vào khai thác cuối tháng 6/2025. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành uỷ TP HCM, phía chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành sớm hơn 2 tháng, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ông Hồng cho rằng mặt bằng thi công chật hẹp đang là trở ngại lớn vì nhà thầu khó triển khai thi công trên quy mô rộng. Đồng thời, mặt bằng hạn hẹp nên rất khó gia công các cấu kiện tại công trường. Công tác gia công này đều thực hiện ở các nhà máy quanh TP HCM như Long An, Đồng Nai, rồi chở tới công trường vào ban đêm.

Hiện trên công trường có hơn 2.500 công nhân và kỹ sư, hàng trăm máy móc thiết bị thi công ngày đêm với 3 ca, 4 kíp. Nhằm bám sát tiến độ, dự án chia nhỏ khối lượng thi công của các nhà thầu theo tiến độ 15 ngày để thường xuyên đánh giá.

Dự án nhà ga T3 do ACV làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Thời gian thi công 24 tháng tính từ ngày khởi công. Công suất 20 triệu hành khách/năm, 7.000 hành khách/giờ cao điểm.

Nhà ga có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành hai cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động và 42 ki ốt check in, 27 cửa ra tàu bay, 16 đảo xử lý hành lý, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi.

Đọc thêm