Nhà sản xuất nói gì khi phim “Sáng đèn” trở lại rạp chiếu?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chia sẻ cùng phóng viên, nhà sản xuất “Sáng đèn” mong phim được khán giả đón nhận, vì đây là tâm huyết của cả ê-kíp.

Chiều 20/3, phim điện ảnh “Sáng đèn” tổ chức buổi chiếu đặc biệt, đánh dấu lần tái xuất của bộ phim. Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, trong lần trở lại này của “Sáng đèn”, anh có cảm xúc khá đặc biệt - đó là sự lo lắng không biết liệu bộ phim có phù hợp với khán giả ở thời điểm này hay không.

Đặc biệt, phim cũng sẽ phải cạnh tranh với nhiều phim ngoại nhập chiếu rạp đang được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, anh cũng tự tin và đặt nhiều kỳ vọng khi bộ phim đã được khán giả đón nhận, dành nhiều lời khen trong lần ra mắt trước đây.

NSƯT Hữu Châu cũng vẹn nguyên cảm xúc khi bộ phim gợi lại cho ông những ký ức về truyền thống gia đình những ngày rong ruổi theo các gánh hát đi biểu diễn khắp nơi. Ông gọi đó là một cuộc hành trình trở về quá khứ.

Phim điện ảnh “Sáng đèn” chính thức trở lại rạp. Ảnh: NSX

Phim điện ảnh “Sáng đèn” chính thức trở lại rạp. Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Chí Tâm không giấu được niềm vui và cả sự háo hức khi bộ phim trở lại rạp chiếu lần này. "Mong bộ phim sẽ được khán giả đón nhận và đến rạp thật đông để bộ phim thực sự sẽ được sáng đèn", anh gửi gắm tâm tư. Các diễn viên như Lê Phương, Bạch Công Khanh, Trúc Mây… hy vọng khán giả sẽ có những phản hồi tích cực và giới thiệu đến bạn bè, người thân ra rạp ủng hộ bộ phim.

Nhà sản xuất phim Vũ Thị Bích Liên chia sẻ: “Phim của mình có thể ‘ăn’ (thắng) có nghĩa là phim đó phải hay, còn nếu phim dở thì làm sao mà ‘ăn’ được. Nhưng phim hay có ‘ăn’ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi từng làm phim điện ảnh nhiều rồi.

Có những năm phim của tôi không hay mà vẫn ‘ăn’, vì thời điểm đó là thời của mình chẳng hạn. Vì đã làm điện ảnh 20 năm rồi nên tôi hiểu. Ngoài chuyện làm tốt, phim làm ra cũng phải có thời nữa - ‘thiên thời địa lợi nhân hòa’, các cụ đã nói rồi, không sai đâu.

Nhưng dù thế nào, trước tiên là mình phải làm tốt đã. Trong bộ phim này, chúng tôi rất kỹ - về phục trang, âm nhạc, diễn xuất…, thậm chí kết thúc cũng phải chọn vở ra sao để cho đẹp nhất, hợp với câu chuyện”.

Ngoài cải lương, phim còn là câu chuyện về tình yêu, tình người... Ảnh: NSX

Ngoài cải lương, phim còn là câu chuyện về tình yêu, tình người... Ảnh: NSX

Về chi phí phim “Sáng đèn”, bà Liên không tiết lộ con số cụ thể, nhưng cho biết đây là bộ phim bà đầu tư nhiều nhất kể từ khi sản xuất phim điện ảnh đến nay. Ở mỗi bối cảnh, phim có sự đầu tư khác nhau.

“Tôi nghĩ bộ phim này ngoài cải lương ra, còn là tình người, tình yêu. Chúng tôi mượn cải lương để nói về xã hội. Không chỉ đạo diễn tâm huyết mà toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên cũng dồn tâm sức như vậy. Bởi vì chúng tôi làm một bộ phim có liên quan đến lịch sử nên phải cẩn thận hơn", bà Liên nói và bộc bạch thêm: "Những phim khác của tôi thua, tôi chấp nhận, nhưng phim này mà thua tôi buồn. Điều tôi buồn không phải vì vấn đề tài chính mà buồn vì sự đầu tư của ê-kíp, sự tâm huyết của đạo diễn, dàn diễn viên chưa được khán giả biết đến… sẽ ‘uổng’ lắm.

Nếu một bộ phim cảm xúc và công phu như vậy mà khán giả không biết đến thì tiếc lắm. Vì có những phim chỉ đầu tư tiền, còn phim này tôi đầu tư cả tâm huyết”.

“Sáng đèn” có bối cảnh trải dài từ thập niên 1990 đến những năm 2000. Phim là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa.

Phim có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Chí Tâm, Lê Phương, Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt, Trúc Mây, Tiêu Minh Phụng, Tuấn Dũng… NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long đóng vai khách mời đặc biệt trong phim.

“Sáng đèn có suất chiếu sớm từ 18h ngày 20/3 và ngày 21/3 trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 22/3, trên toàn quốc.

Đọc thêm