Nhà Trắng bình luận trước cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ" liên quan đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra những cảnh báo rằng phương Tây đang coi thường các chỉ thị của Nga và không coi trọng "lằn ranh đỏ" về vấn đề Ukraine. 
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga tại Villa La Grange ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6/2021. Ảnh: Sputnik phát qua Reuters
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga tại Villa La Grange ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6/2021. Ảnh: Sputnik phát qua Reuters

Hôm thứ Sáu, Điện Kremlin cho biết những nhận xét đó là phản ứng trước các hành động khiêu khích của NATO, bao gồm cả việc trang bị vũ khí cho Ukraine khi Ukraine phản đối việc gia tăng hoạt động quân sự của Nga gần biên giới dài 1944 km mà nước này có chung với Nga.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng, Washington hoan nghênh một số tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga vào thứ Năm, bao gồm cả những người kêu gọi giải quyết hòa bình xung đột Ukraine.

"Bài phát biểu của Tổng thống Putin đề cập đến một loạt các chủ đề, bao gồm quan hệ Nga-Mỹ và nhu cầu duy trì đối thoại để giải quyết nhiều bất đồng. Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Putin về việc giải quyết xung đột Donbass một cách hòa bình, sử dụng các thỏa thuận Minsk".

Nhưng Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cũng bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" về các hoạt động quân sự của Nga và những lời lẽ gay gắt đối với Ukraine, đồng thời "kêu gọi Moscow giảm leo thang căng thẳng”.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, bà Psaki đã được yêu cầu bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga rằng các nước phương Tây "không coi trọng "lằn ranh đỏ" của Nga” và cũng như lời của ông rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass.

Trong bối cảnh đó, nhà báo đặt câu hỏi liệu Washington có xu hướng chú ý đến lời cảnh báo của Putin hơn hay muốn giúp đỡ Ukraine, bà Psaki trả lời: “Chúng tôi đi theo những gì có lợi cho Hoa Kỳ, và những gì có lợi cho an ninh quốc gia của chúng tôi".

Bất chấp danh sách tranh chấp ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington và nói nhiều lần về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden để tiếp nối cuộc gặp đầu tiên của họ tại Geneva vào tháng 6, mà ông Putin cho biết đã mở rộng khả năng cải thiện mối quan hệ song phương.