Nhà Trắng cân nhắc việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Biden cũng sẽ nghiên cứu một lựa chọn để tuyên bố rằng "mục đích duy nhất" của kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ là ngăn chặn xung đột hạt nhân.
Tổng thống Mỹ sẽ phê duyệt học thuyết hạt nhân của Hoa Kỳ. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ sẽ phê duyệt học thuyết hạt nhân của Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Politico đưa tin, việc Tổng thống Joe Biden cam kết hạn chế vai trò của vũ khí hạt nhân đang vấp phải sự phản đối ngày càng tăng từ các quan chức Lầu Năm Góc và các đồng minh "diều hâu" của họ, những người muốn giữ nguyên hiện trạng khi đối mặt với các hoạt động mà họ cho là đang tăng cường vũ khí của một số quốc gia.

Nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ sớm xem xét các điều kiện mà theo đó Hoa Kỳ có thể áp dụng chính sách "không sử dụng lần đầu" liên quan đến vũ khí hạt nhân, tờ Politico trích dẫn các nguồn tin trong Nhà Trắng cho biết.

Các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Biden cũng sẽ nghiên cứu một lựa chọn để tuyên bố rằng "mục đích duy nhất" của kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ là ngăn chặn xung đột hạt nhân, chứ không phải sử dụng nó để đối phó với một cuộc chiến tranh thông thường hoặc các cuộc tấn công chiến lược khác như tấn công mạng.

Việc chấp thuận ít nhất một trong những lựa chọn này "sẽ đánh dấu sự rời bỏ quan trọng khỏi tình thế hiện tại, vốn đã được cố ý mơ hồ trong suốt thời đại hạt nhân về việc liệu Hoa Kỳ có thể tấn công trước hay không, và cho rằng vũ khí nguyên tử là để "ngăn cản những cuộc tấn công hạt nhân và phi hạt nhân", tờ báo nhấn mạnh.

Dự kiến, những vấn đề này sẽ được xem xét tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 11. Các nguồn tin của Politico nhắc lại rằng, Tổng thống Mỹ cuối cùng sẽ đích thân phê duyệt học thuyết hạt nhân của đất nước, dự kiến ​​sẽ sẵn sàng vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, lựa chọn của ông cũng sẽ phụ thuộc vào những gì được trình bày với ông.

Tờ báo nhấn mạnh rằng "có vẻ như Lầu Năm Góc không muốn cho Tổng thống nhiều sự lựa chọn". Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nói với Politico rằng không có khả năng cả hai phương án sẽ được đệ trình lên nhà lãnh đạo Mỹ.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, nhấn mạnh rằng "thông tin mà quan chức cung cấp cho bạn là không chính xác". Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng đang tham gia vào "một quá trình bao trùm, toàn diện" để xem xét học thuyết hạt nhân của Mỹ.

Vào tháng 3, Tổng thống Biden tuyên bố rằng chính quyền của ông đang thực hiện "các bước để giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia". Trên thực tế, mọi chính quyền mới của Hoa Kỳ đều xem xét lại hầu hết các học thuyết và khái niệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Đọc thêm