Nhà tù dùng... ngỗng canh gác thay chó nghiệp vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà tù ở bang Santa Cantarina của Brazil đã sử dụng một đàn ngỗng để canh gác thay thế chó nghiệp vụ thông thường.
Giới chức nhà tù Sao Pedro de Alcantara tại bang Santa Catarina cho biết, ngỗng có thính giác rất tốt và sẽ phát ra tiếng động lớn bất cứ khi nào chúng phát hiện ra tiếng động lạ, từ đó cảnh báo cho những người bảo vệ. Ngoài ra, chi phí để nuôi chúng cũng rẻ hơn. Ảnh: Reuters.

Giới chức nhà tù Sao Pedro de Alcantara tại bang Santa Catarina cho biết, ngỗng có thính giác rất tốt và sẽ phát ra tiếng động lớn bất cứ khi nào chúng phát hiện ra tiếng động lạ, từ đó cảnh báo cho những người bảo vệ. Ngoài ra, chi phí để nuôi chúng cũng rẻ hơn. Ảnh: Reuters.

Giám đốc nhà tù Marcos Roberto de Souza cho biết: "Chúng tôi có hệ thống giám sát điện tử, giám sát trực tiếp... và cuối cùng là giám sát đàn ngỗng, thay thế cho chó". Ảnh: Reuters.

Giám đốc nhà tù Marcos Roberto de Souza cho biết: "Chúng tôi có hệ thống giám sát điện tử, giám sát trực tiếp... và cuối cùng là giám sát đàn ngỗng, thay thế cho chó". Ảnh: Reuters.

Đàn “ngỗng canh gác” sẽ “tuần tra” khoảng trống giữa hàng rào bên trong và bức tường chính bên ngoài của nhà tù. Ảnh: Reuters.

Đàn “ngỗng canh gác” sẽ “tuần tra” khoảng trống giữa hàng rào bên trong và bức tường chính bên ngoài của nhà tù. Ảnh: Reuters.

Việc sử dụng ngỗng tại nhà tù gần đây phổ biến tại Brazil. Tại Trung Quốc, hai năm gần đây, các trạm kiểm soát biên giới cũng đã sử dụng ngỗng thay cho chó nghiệp vụ, để phát hiện những người nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: Reuters.

Việc sử dụng ngỗng tại nhà tù gần đây phổ biến tại Brazil. Tại Trung Quốc, hai năm gần đây, các trạm kiểm soát biên giới cũng đã sử dụng ngỗng thay cho chó nghiệp vụ, để phát hiện những người nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: Reuters.

Đọc thêm