Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà

(PLO) - Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã qua đời vào lúc 15h52 phút ngày 13/10 (giờ địa phương) tại bệnh viện Siriraj (Bangkok), thọ 88 tuổi.

Đức vua Bhumibol Adulyadej được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi ông đăng cơ từ năm 1946.  Ông là vị vua thứ 9 của vương triều Rama cai trị tại Thái Lan nên vẫn thường được gọi là Rama IX.

nha vua thai lan bhumibol adulyadej bang ha hinh 1
Vua Thái LanBhumibol Adulyadej. Ảnh: Telegraph.

Sinh ngày 5/12/1927 tại bang tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, vua Bhumibol là con trai út của vua Mahidol Adulyadej (Rama VII). Ông bất ngờ được lên ngôi năm 1946 và được phong tước hiệu 4 năm sau đó sau khi anh trai là vua Rama 8 qua đời sau một tai nạn được coi là có liên quan tới vũ khí trong nội cung của Hoàng gia Thái Lan.

Kể từ khi lên ngôi trị vì, vua Bhumibol Adulyadej luôn chăm lo tới cuộc sống của người dân Thái Lan, nhất là những người ở nông thôn. Vì vậy, ông được người dân Thái Lan vô cùng yêu mến và kính trọng và coi như một vị phật sống.

Về chính trị, tuy không còn giữ chế độ quân chủ chuyên chế nhưng ở Thái Lan vị trí của Hoàng gia vẫn đặc biệt được coi trọng. Vua Bhumibol Adulyadej luôn đứng ra giải quyết những bất đồng giữa các phe nhóm chính trị tại Thái Lan một cách ổn thoả.

Vua Bhumibol kết hôn cùng Hoàng hậu Sirikit và có 4 người con, một trai, 3 gái. Trong đó, Thái tử  Maha Vajiralongkorn là người đứng đầu trong danh sách truyền ngôi.

Vua Bhumibol đã lâm bệnh nặng từ hơn một năm nay và thường xuyên phải điều trị đặc biệt tại bệnh viện Siriraj. Vào ngày hôm qua (12/10), toàn bộ Hoàng tộc Thái Lan đã có mặt tại bệnh viện để túc trực. Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha phải cắt bỏ chuyến công du tới Ấn Độ, ngoài ra các sự kiện lớn tại Thái Lan liên quan tới Hoàng gia cũng phải hoãn lại vô thời hạn.

Hiện tại, tang lễ của vua Bhumibol đang được văn phòng Hoàng gia Thái Lan và chính phủ nước này gấp rút chuẩn bị.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan -ocha thông báo tin nhà vua qua đời
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan -ocha thông báo tin nhà vua qua đời 

Đức vua Bhumibol Adulyadej được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi ông đăng cơ từ năm 1946.  Ông là vị vua thứ 9 của vương triều Rama cai trị tại Thái Lan nên vẫn thường được gọi là Rama IX.

Sinh ngày 5/12/1927 tại bang tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, vua Bhumibol là con trai út của vua Mahidol Adulyadej (Rama VII). Ông bất ngờ được lên ngôi năm 1946 và được phong tước hiệu 4 năm sau đó sau khi anh trai là vua Rama 8 qua đời sau một tai nạn được coi là có liên quan tới vũ khí trong nội cung của Hoàng gia Thái Lan.

Kể từ khi lên ngôi trị vì, vua Bhumibol Adulyadej luôn chăm lo tới cuộc sống của người dân Thái Lan, nhất là những người ở nông thôn. Vì vậy, ông được người dân Thái Lan vô cùng yêu mến và kính trọng và coi như một vị phật sống.

Người dân Thái Lan vô cùng đau buồn khi nhà vua băng hà
Người dân Thái Lan vô cùng đau buồn khi nhà vua băng hà

Về chính trị, tuy không còn giữ chế độ quân chủ chuyên chế nhưng ở Thái Lan vị trí của Hoàng gia vẫn đặc biệt được coi trọng. Vua Bhumibol Adulyadej luôn đứng ra giải quyết những bất đồng giữa các phe nhóm chính trị tại Thái Lan một cách ổn thoả.

Vua Bhumibol kết hôn cùng Hoàng hậu Sirikit và có 4 người con, một trai, 3 gái. Trong đó, Thái tử  Maha Vajiralongkorn là người đứng đầu trong danh sách truyền ngôi.

Từ khi có tin xấu về sức khoẻ của nhà vua, hàng nghìn người dân Thái Lan từ khắp nơi đã đổ về bệnh viện Sirija ở Bangkok để cầu nguyện cho sức khoẻ của nhà vua
Từ khi có tin xấu về sức khoẻ của nhà vua, hàng nghìn người dân Thái Lan từ khắp nơi đã đổ về bệnh viện Sirija ở Bangkok để cầu nguyện cho sức khoẻ của nhà vua

Vua Bhumibol đã lâm bệnh nặng từ hơn một năm nay và thường xuyên phải điều trị đặc biệt tại bệnh viện Siriraj. Vào ngày hôm qua (12/10), toàn bộ Hoàng tộc Thái Lan đã có mặt tại bệnh viện để túc trực.

Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha phải cắt bỏ chuyến công du tới Ấn Độ, ngoài ra các sự kiện lớn tại Thái Lan liên quan tới Hoàng gia cũng phải hoãn lại vô thời hạn.

Hiện tại, tang lễ của vua Bhumibol đang được văn phòng Hoàng gia Thái Lan và chính phủ nước này gấp rút chuẩn bị./.

Đọc thêm