Nhà xác tiếp nhận gần 100 thi thể sau vụ nổ xe chở nhiên liệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà xác trung tâm do nhà nước điều hành ở thủ đô Freetown của Sierra Leone đã tiếp nhận 91 thi thể do một vụ nổ xe chở nhiên liệu xảy ra vào đầu giờ ngày thứ Bảy, người quản lý Sinneh Kamara nói với Reuters.
 Vụ nổ xe chở nhiên liệu xảy ra vào sớm ngày 6/11/2021 ở thủ đô Freetown của Sierra Leone. Ảnh: News24 (từ mạng xã hội)
Vụ nổ xe chở nhiên liệu xảy ra vào sớm ngày 6/11/2021 ở thủ đô Freetown của Sierra Leone. Ảnh: News24 (từ mạng xã hội)

Chín mươi mốt người đã thiệt mạng ở thủ đô Sierra Leone hôm thứ Sáu khi một chiếc xe chở nhiên liệu phát nổ sau một vụ va chạm, nhà xác trung ương và chính quyền địa phương cho biết.

Chính phủ vẫn chưa xác nhận số người chết, nhưng người quản lý nhà xác trung tâm bang Freetown cho biết họ đã nhận được 91 thi thể sau vụ nổ.

Các nạn nhân bao gồm những người đến "hôi" nhiên liệu rò rỉ từ chiếc xe, Yvonne Aki-Sawyerr, thị trưởng thành phố cảng, cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Brima Bureh Sesay, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, cho biết trong một video từ hiện trường được chia sẻ trực tuyến: “Chúng tôi đã có quá nhiều thương vong, xác chết cháy rụi. Đó là một tai nạn khủng khiếp, khủng khiếp."

Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy một số nạn nhân bị bỏng nặng nằm trên đường khi ngọn lửa bùng cháy khắp các cửa hàng và ngôi nhà gần đó.

Thị trưởng Yvonne Aki-Sawyerr nói rằng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng và nói thêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý thảm họa.