Nhận hối lộ số tiền cực lớn, cựu Thứ trưởng An ninh Trung Quốc lĩnh án chung thân

(PLO) - Tòa án Trung Quốc ngày 27/12 đã kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ đối với cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Ma Jian.
Cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Ma Jian.
Cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Ma Jian.

Theo Tân Hoa xã, ngoài tội nhận hối lộ, ông Ma Jian còn bị Tòa án nhân dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh buộc tội tiến hành các giao dịch ép buộc và giao dịch nội gián. 

Cùng với việc bị kết án tù, ông này còn bị tước quyền tham gia hoạt động chính trị suốt đời và sung công toàn bộ tài sản cá nhân.

Ông Ma bị điều tra về cáo buộc án tham nhũng từ năm 2015 và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó 1 năm. Tại tòa, ông này đã nhận tội và quyết định không kháng cáo.

AFP dẫn tuyên bố của tòa án cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới năm 2014, ông Ma đã lợi dụng chức vụ của mình tại Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc để giúp hoạt động kinh doanh của tỉ phú Trung Quốc Guo Wengui được thuận lợi.

Đổi lại, ông  Ma được ông Guo hối lộ tổng cộng 109 triệu nhân dân tệ (tương đương 15,9 triệu USD).

Đến năm 2013, ông Ma thông qua người thân đã bán số cổ phiếu tại công ty của ông Gou, thu về khoảng 49 triệu nhân dân tệ.

“Số tiền mà bị cáo Ma Jian đã nhận hối lộ là cực kỳ lớn, gây tổn thất nghiêm trọng tới lợi ích của đất nước và người dân, vi phạm nghiêm trọng các quy định đối với công chức”, phán quyết của tòa nêu rõ.

Phiên tòa xét xử ông này được tổ chức từ tháng 9 vừa qua nhưng được xử kín do liên quan đến bí mật quốc gia.

Đọc thêm