Nhan sắc top 5 'Người đẹp biển' Hoa hậu Việt Nam 2020

(PLVN) -  Đỗ Thị Hà, Lê Thị Tường Vy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương và Phạm Thị Phương Quỳnh là 5 cô gái được xướng tên trong top 5 "Người đẹp Biển" năm nay.
Top 5 'Người đẹp biển' của Hoa hậu Việt Nam.
Top 5 'Người đẹp biển' của Hoa hậu Việt Nam.

Đêm thi "Người đẹp Biển" thuộc khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại thành phố Vũng Tàu tối 12/11. Đây cũng là phần thi thu hút sự chú ý và níu chân khán giả đông đảo nhất không chỉ bởi vẻ đẹp hình thể, năng lượng mà còn là cơ hội đọ sắc của top 35 thí sinh.

Trong đêm thi, 35 thí sinh xuất hiện xinh đẹp và gợi cảm trên sân khấu runway ngoài trời. Top thí sinh vòng Chung kết trình diễn trong trang phục bikini kết hợp những đôi cánh carnival bồng bềnh tựa như những thiên thần. Dù phải điều khiển đôi cánh nặng cản sức gió biển, các cô gái vẫn rực rỡ với những bộ áo tắm đa dạng sắc màu kiểu dáng hoa văn cũng như họa tiết.

Top 35 thí sinh tự tin khoe dáng với bikini.
 Top 35 thí sinh tự tin khoe dáng với bikini.

Ngoài 35 thí sinh, đêm thi còn có sự xuất hiện của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hoa hậu Tiểu Vy - Á hậu Phương Nga - Á hậu Thuý An nắm giữ vai trò vedette, xuất hiện nóng bỏng trên sân khấu ngoài trời. 3 người đẹp khoe nhan sắc tươi trẻ cùng số đo hình thể quyến rũ trước hàng ngàn khán giả.

Tiểu Vy khoe dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng trên sân khấu sau 2 năm đăng quang Hoa hậu.
Tiểu Vy khoe dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng trên sân khấu sau 2 năm đăng quang Hoa hậu. 
Nhan sắc top 5 'Người đẹp biển' Hoa hậu Việt Nam 2020  ảnh 3
Phương Nga cũng có màn trình diễn nóng bỏng khi diện bikini khoe dáng.
Sở hữu hình thể đẹp, Thuý An cũng không tỏ ra kém cạnh trên sàn catwalk.
 Sở hữu hình thể đẹp, Thuý An cũng không tỏ ra kém cạnh trên sàn catwalk.

Khép lại phần thi, BTC chính thức công bố top 5 Người đẹp Biển là những cô gái may mắn: Đỗ Thị Hà, Lê Thị Tường Vy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương và Phạm Thị Phương Quỳnh.

Đỗ Thị Hà - SBD: 245. Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo hình thể 80-63-89. Trước đó, cô cũng là thí sinh trong Top 5 "Người đẹp Thời trang".
 Đỗ Thị Hà - SBD: 245. Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo hình thể 80-63-89. Trước đó, cô cũng là thí sinh trong Top 5 "Người đẹp Thời trang".
Lê Thị Tường Vy - SBD: 151. Cô là thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật 1m76 và sở hữu số đo 3 vòng 86-65-92. Trước đó, Tường Vy từng gây chú ý khi giành giải Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020.
 Lê Thị Tường Vy - SBD: 151. Cô là thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật 1m76 và sở hữu số đo 3 vòng 86-65-92. Trước đó, Tường Vy từng gây chú ý khi giành giải Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068 sở hữu chiều cao 1m73 và số đo hình thể 81-61-92. Cô là thí sinh được đánh giá có khả năng catwak tốt và tự tin.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068 sở hữu chiều cao 1m73 và số đo hình thể 81-61-92. Cô là thí sinh được đánh giá có khả năng catwak tốt và tự tin.
Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433. Cô thí sinh quê Bắc Ninh sở hữu chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng 82-62-90. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Biển và lọt top 5 Miss World Vietnam 2019. Thu Phương cũng là Hoa khôi Kinh Bắc 2019.
Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433. Cô thí sinh quê Bắc Ninh sở hữu chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng 82-62-90. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Biển và lọt top 5 Miss World Vietnam 2019. Thu Phương cũng là Hoa khôi Kinh Bắc 2019. 
Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146 đến từ Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng 78-63-94. Cô là thí sinh có lượng fan đông đảo trong cuộc thi và hiện đang theo học Đại học Tài chính - Marketing năm thứ 3.
Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146 đến từ Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng 78-63-94. Cô là thí sinh có lượng fan đông đảo trong cuộc thi và hiện đang theo học Đại học Tài chính - Marketing năm thứ 3. 

Kết quả chung cuộc của giải thưởng này sẽ được công bố vào đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam vào ngày 20/11 sắp tới tại TP.HCM.

Trước đó, Ban giám khảo cũng đã chọn ra Top 5 Người đẹp tài năng gồm: Doãn Hải My (SBD 319), tiết mục đàn piano và hát “Em về tinh khôi”, Hoàng Bảo Trâm (SBD 088): thuyết trình Anh - Việt, Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045): thuyết trình Pháp - Việt, Lê Ngọc Trang (SBD 169): múa Tứ phủ và Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093): dance sport.