Nhan sắc Việt vào năm "được mùa"

Có lẽ chưa lúc nào nhan sắc Việt lại đến gần với hy vọng về một kết quả đẹp trong bảng xếp hạng nhan sắc thế giới như lúc này. Nhiều kì vọng đã được đặt ra cho một thế hệ người đẹp mới, với vẻ đẹp sang trọng, khoáng đạt và giàu tri thức.
Nhan sắc Việt vào năm "được mùa"
Ứng cử viên sáng giá “đem chuông đi đánh xứ người”
Nhiều người đã gọi Phạm Hương là “hoa hậu được lòng công chúng nhất trong 10 năm gần đây”. Điều đó có lẽ không nói quá bởi sau khi công bố kết quả trao giải các cuộc thi nhan sắc trong những năm gần đây diễn ra những lùm xùm, tố nhau, so sánh nhan sắc… thì Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tất cả những điều này hầu như không xảy ra. 
Phạm Hương đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với nhan sắc lộng lẫy, quý phái, nụ cười toả sáng và hành trang trí thức mà cô mang bên mình. 
Nhiều chuyên gia nhận định, với gương mặt và cấu trúc hình thể rất gần với chuẩn cái đẹp của phương Tây, Phạm Hương (cao 1,74m, nặng 52kg với số đo ba vòng là 80-59-91) sẽ là một ứng cử viên sáng giá khi “đem chuông đi đánh xứ người”. 
Và quả thật, ở những bước đi đầu tiên ra đấu trường quốc tế, Phạm Hương đã không làm người hâm mộ trong nước thất vọng. Tin vui và các đánh giá cao từ chuyên gia quốc tế liên tục bay về. Trong cuộc đánh giá nhan sắc từ các chuyên gia của Global Beauties, một chuyên trang độc lập với cuộc thi và rất có uy tín, nhận định dựa trên hình ảnh dự thi, có đến 5/16 chuyên gia đánh giá Phạm Hương sẽ là ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị Á hậu 1, chỉ đứng sau hoa hậu Colombia. 
Một đội ngũ chuyên gia về nhan sắc khác, Missosology đưa ra đánh giá, Phạm Hương rất có khả năng sẽ vào top 3, tức Á hậu 2, đứng sau người đẹp Brazil và Ấn Độ, với thể hình quyến rũ, phong cách duyên dáng, ngọt ngào và khả năng ngoại ngữ của mình. 
Và mới đây nhất, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại TP HCM ngay trước ngày lên đường xuất ngoại tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015, Phạm Hương một lần nữa củng cố thêm niềm tin về một kết quả đẹp. Chỉ 2 tháng sau khi đăng quang, ở cô đã có sự thay đổi đáng kể trong phong thái, tính chuyên nghiệp, nhan sắc và gu ăn mặc cũng có những cải thiện đáng kể. 
Vật phẩm đại diện mà cô mang đến buổi đấu giá từ thiện là bộ trang sức mang tên Golden Lotus – Sen Vàng. Golden Lotus được phủ vàng 24K nguyên chất 99,9%, khắc họa hình ảnh hoa sen trên từng đường nét cánh hoa, nhụy hoa và lá sen. 
Đây sẽ là một hình ảnh đẹp sát cánh cùng Phạm Hương trong cuộc thi. Rất nhiều người hâm mộ, thông qua các kênh thông tin đã gửi đến Phạm Hương những lời chúc Tốt lành, mong cô may mắn để mang về giải thưởng, rạng danh nhan sắc Việt.
Phạm Hương tại buổi gặp gỡ báo chí ngay trước ngày tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015.
Phạm Hương tại buổi gặp gỡ báo chí ngay trước ngày tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015. 
Trí tuệ song hành cùng sắc đẹp
Nhiều người nhận định, có vẻ như năm nay nhan sắc Việt “được mùa”. Trong khi có những năm tìm mỏi mắt không ra một đại diện có tính thuyết phục thì năm nay có đến hai người đẹp “ngang tài, ngang sức” thi đấu quốc tế. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2015, người đẹp Lan Khuê cũng được các chuyên gia sắc đẹp quốc tế đánh giá nằm trong top đầu. 
Với gương mặt bừng sáng, tiếng Anh cực kì lưu loát và tác phong đầy tự tin, chuyên nghiệp, Lan Khuê được dự đoán có thể lọt vào top 5 người đẹp sáng giá nhất ứng cử các ngôi vị tại cuộc thi. Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã dự đoán Lan Khuê là ứng cử viên mạnh nhất châu Á, có thể giành ngôi Á hậu 2.
Tin vui liên tiếp khi một đại diện khác của Việt Nam – người đẹp Lệ Quyên vừa lọt vào top 10 cho trang phục dạ hội đẹp nhất ở cuộc thi quốc tế Hoa hậu siêu quốc gia. Lệ Quyên cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên châu Á hàng đầu của cuộc thi này.
Cùng với việc Việt Nam đã thăng hạng trên bản đồ nhan sắc quốc tế, tin vui từ phía 3 nhan sắc Việt tham gia hoa hậu quốc tế đã khiến nhiều người hâm mộ nức lòng. Đến với các cuộc thi nhan sắc quốc tế lần này, cả 3 đại diện Việt Nam đã có những chuẩn bị hết sức nghiêm túc, kĩ lưỡng từ một thời gian dài trước đó, ngay từ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc những năm gần đây. 
Phạm Hương và Lan Khuê cũng được đánh giá là những “người đẹp tri thức” bởi ngoài vẻ đẹp ngoại hình, họ đều là những cô gái trí thức, trình độ ngoại ngữ cao và có những vị trí công việc tốt. Người hâm mộ trong nước đang đặt nhiều kì vọng vào họ, có lẽ chỉ cần thêm một chút may mắn để nhan sắc Việt được toả sáng, vinh danh.