Nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy xanh bị chém liên tiếp

(PLVN) - Đang đứng làm việc, nhân viên bảo vệ cửa hàng điện máy bị một đối tượng chạy tới chém liên tiếp.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/8, một nam thanh niên cầm theo hung khí chém nhân viên bảo vệ ở cửa hàng Điện máy xanh (ngã 3 thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Bị chém bất ngờ, nhân viên bảo vệ không kịp chạy, tay không chống trả yếu ớt, rồi đổ gục sau đó. 

Thấy nạn nhân ngã gục, nam thanh niên mới dừng tay, bỏ lại con dao lại hiện trường.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng nguy kịch.

Infonet thông tin, đối tượng chém bảo vệ là Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Người dân sống xung quanh cho biết nghi phạm là một đối tượng nghiện ma túy và nghi phạm quá hung hãn nên không ai dám vào can ngăn, Zing đưa tin.

Sau khi gây án, đối tượng này đã đến cơ quan Công an huyện Thạch Thất đầu thú.

Đọc thêm