Nhật Bản cần hơn 11 triệu lao động vào năm 2040?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Viện nghiên cứu Recruit Works Institute dự báo Nhật Bản có thể thiếu hơn 11 triệu lao động vào năm 2040...
So với năm 2022, nguồn cung lao động dự kiến giảm khoảng 12% vào năm 2040 mặc dù nhu cầu vẫn ổn định. Ảnh: AFP.
So với năm 2022, nguồn cung lao động dự kiến giảm khoảng 12% vào năm 2040 mặc dù nhu cầu vẫn ổn định. Ảnh: AFP.

Business Times đưa tin, theo Viện nghiên cứu Recruit Works Institute, ước tính đến năm 2040 dân số Nhật ở độ tuổi lao động chỉ còn 59,8 triệu người. Dân số ở độ tuổi lao động nước này dự kiến giảm nhanh chóng từ năm 2027. Nguồn cung lao động năm 2040 sẽ giảm 12% so với năm 2022 mặc dù nhu cầu ổn định.

Thủ tướng Fumio Kishida đã coi việc đảo ngược tỷ lệ sinh vốn đang suy giảm tại Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cũng đã cam kết đầu tư khoảng 1.000 tỷ yen (khoảng 7,6 tỷ USD) để đào tạo công nhân cho nhiều công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn trong 5 năm tới.

Nghiên cứu cảnh báo rằng, sự thiếu hụt lao động tại Nhật Bản - quốc gia với 126 triệu dân - có thể trở nên nghiêm trọng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như ngành vận tải, xây dựng và cả ngành y tế, chăm sóc sức khỏe, do nhu cầu này ngày càng tăng vì dân số đang già hoá đi.

Một nghiên cứu trước đó của Viện Quản lý Giá trị cho biết Nhật Bản cần 6,74 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040, tức là gần gấp 4 lần so với năm 2020, để đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 1,24%, The Straits Times đưa tin.

Đọc thêm