Nhật Bản dự kiến nới lỏng các hạn chế chống dịch COVID-19 vào tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Nhật Bản ngày 12/9 thông báo, hiện hơn 50% dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Nhật Bản bắt đầu được triển khai từ giữa tháng 2, chậm hơn so với nhiều nước phát triển do những quy định về thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt.

Việc tiêm chủng cho người cao tuổi, bắt đầu từ tháng 4, cũng bị chậm lại do sự thiếu hụt nguồn cung vaccine nhập khẩu. Tuy nhiên, từ tháng 5, Chính phủ Nhật Bản đã tăng tốc tiêm chủng cho người dân và hiện đạt mức 1 triệu liều mỗi ngày.

Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, dự kiến khoảng 60% dân số sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9, ngang với mức hiện tại ở châu Âu.

Tiến bộ trong việc tiêm chủng đã giúp Nhật Bản giảm số ca mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong ở người lớn tuổi. Tuy vào tháng 8, các ca nhiễm đã lây lan nhanh chóng trong ở giới trẻ, những người vẫn chưa được tiêm chủng, và gây thêm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn quá tải do dịch COVID-19.

Nhật Bản quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 tại 19 tỉnh đến ngày 30/9 và kéo dài hoạt động của trung tâm tiêm chủng quy mô lớn thêm 2 tháng. Kế hoạch nới lỏng hạn chế có thể được triển khai từ tháng 11 tới.

Đến ngày 13/9, Nhật Bản ghi nhận hơn 1,6 triệu ca mắc và hơn 16.000 ca tử vong.