Nhật Bản phát hiện biến thể Covid-19 mới

(PLVN) - Ngày 10/1, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này đã phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trên 4 hành khách đến từ Brazil.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 ở Tokyo, ngày 10/01/2021. Ảnh: REUTERS.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 ở Tokyo, ngày 10/01/2021. Ảnh: REUTERS.

Theo Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID), chủng mới có nhiều điểm giống với chủng virus có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi. Thông tin về biến chủng này hiện mới chỉ dừng ở mức độ cấu tạo gien và chưa thể tức thời xác định mức độ lây nhiễm cũng như khả năng phòng ngừa của các loại vắc-xin hiện có. 

Một người đàn ông tầm 40 tuổi được chỉ định nhập viện do hệ hô hấp bị tổn thương. Người này có triệu chứng mắc bệnh ngay lúc mới đáp xuống sân bay. Phụ nữ ngoài 30 tuổi có các triệu chứng như đau đầu. Nam thanh niên ở độ tuổi 10-19 bị sốt, và phụ nữ cùng tuổi không có triệu chứng.

Ngày 2/1, chính quyền thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa đã hối thúc Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp, sau khi số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tăng chóng mặt.

Tại Nhật Bản, ngày 10/1 ghi nhận hơn 280.775 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 220.536 người đã hồi phục, 3.996 người tử vong.