Nhật Bản tụt hạng xuống nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhật Bản trượt xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới trong năm 2023, do tác động của đồng yen yếu và dân số già hóa.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15/2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa năm 2023 của Nhật Bản tính bằng USD là 4.200 tỷ USD, dựa theo tỷ giá trung bình năm ngoái (tăng 1,9%).

Với con số đó, Nhật Bản đã bị Đức chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới khi GDP sơ bộ của Berlin trong năm qua là gần 4.500 tỷ USD.

Đồng yen đã giảm gần 1/5 giá trị so với đồng USD trong năm 2022 và 2023, một phần do Ngân hàng trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất âm, trái với các ngân hàng trung ương lớn khác.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cả Đức và Nhật Bản có nhiều điểm chung như dân số đang già đi, khan hiếm tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào xuất khẩu và ô tô. Trong khi đó, có nhiều dự đoán nền kinh tế Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản vào năm 2026 và vượt Đức vào năm 2027.

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới từ năm 1968 và từng được kỳ vọng sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, nước này bị Trung Quốc vượt mặt vào năm 2010 và đứng ở vị trí thứ 3 cho đến năm 2022.