Nhật cảnh báo công dân về 'nguy cơ như đánh bom liều chết' ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa kêu gọi công dân của mình tránh xa các cơ sở tôn giáo và đám đông ở sáu quốc gia Đông Nam Á do có thông tin cảnh báo về một cuộc tấn công "có nhiều nguy cơ như đánh bom liều chết" có thể xảy ra.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: The Asahi Shimbun
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: The Asahi Shimbun

Cảnh báo áp dụng cho các công dân Nhật Bản ở Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar mặc dù các quốc gia liên quan nói rằng họ không biết về mối đe dọa như vậy.

Tanee Sangrat, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết Nhật Bản đã không tiết lộ nguồn gốc của cảnh báo và Đại sứ quán Nhật Bản không có thêm chi tiết nào khác ngoài việc nói rằng nó “không cụ thể đối với Thái Lan”. Cùng với đó, Phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Kissana Pathanacharoen cho biết các cơ quan an ninh Thái Lan không có thông tin nào về mối đe dọa có thể xảy ra.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ không biết bất kỳ thông tin nào về mức độ đe dọa tăng cao, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah phủ nhận rằng bất kỳ cảnh báo nào thậm chí đã được gửi tới các công dân Nhật Bản ở đó.

Trong lời khuyên ngắn, Nhật Bản kêu gọi công dân của mình chú ý đến tin tức và thông tin địa phương và thận trọng "trong thời điểm hiện tại", nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hoặc các chi tiết khác.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối cung cấp nguồn thông tin hoặc cho biết liệu nó có được chia sẻ với các nước khác hay không. Bộ cho biết lời khuyên đã được gửi đến các đại sứ quán của họ ở các quốc gia liên quan để được đưa đến cho các công dân Nhật Bản.