Nhiệt điện Phả Lại kỷ niệm 40 năm ngày phát điện

(PLVN) - Ngày 28/10, tại tỉnh Hải Dương, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (TPC Phả Lại) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát điện (28/10/1983 - 28/10/2023).
Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam tặng bằng khen của Tập đoàn cho tập thể của Nhiệt điện Phả Lại đạt thành tích xuất sắc.

40 năm, phát 153 tỷ kWh

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (tiền thân của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) được khởi công xây dựng ngày 15/7/1980. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế và chính trị, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới kinh tế, hiện đại hóa - công nghiệp hóa và đánh dấu sự hợp tác bền chặt, thắm đượm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô.

Với tinh thần thi công, lắp đặt khẩn trương, ngày 28/10/1983 tổ máy số 1 chính thức hòa lưới điện quốc gia. Từ năm 1984 - 1986, nhà máy liên tiếp đưa 3 tổ máy (số 2 - 3 - 4) vào vận hành, khai thác sử dụng với tổng công suất 440MW, chiếm đến 60% sản lượng điện miền Bắc.

Sau khi hoàn thành, Nhiệt điện Phả Lại trở thành nhà máy điện lớn nhất khu vực miền Bắc thời bấy giờ, là niềm tự hào của người dân tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) cũng như của ngành Điện cách mạng Việt Nam. Dây chuyền 2 với các tổ máy 5 (300MW - hoà lưới tháng 10/2021), tổ máy 6 (300MW - hoà lưới tháng 5/2022) nâng tổng công suất của nhà máy lên 1.040MW.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng giám đốc TPC Phả Lại cho biết, tính đến nay, 6 tổ máy của công ty đã phát lên lưới điện quốc gia 153 tỷ kWh. TPC Phả Lại luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Ngoài chức năng sản xuất và cung cấp điện lên lưới, công ty còn có vai trò truyền tải cho hệ thống điện khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sản lượng truyền tải cho hệ thống từ lưới 110kV sang lưới 220kV đạt khoảng 150 triệu kWh/tháng là nút điện quan trọng trong hệ thống điện quốc gia.

Hàng năm, công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, TPC Phả Lại cũng tích cực tham gia vào các hoạt động góp phần phát triển - kinh tế xã hội của địa phương, tạo công việc ổn định và cải thiện đời sống cho người dân của tỉnh Hải Dương và các khu vực lân cận.

Thích ứng với tình hình mới

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại qua 40 năm. TPC Phả Lại là đơn vị quan trọng của EVNGENCO2, chiếm 25% tổng công suất đặt và đóng góp gần 40% sản lượng điện phát hàng năm của tổng công ty.

Ông Trần Phú Thái nhấn mạnh, chặng đường phía trước, TPC Phả Lại sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ phát triển nhanh của các loại hình năng lượng sạch, giá nguyên nhiên liệu tăng cao và ngày càng khan hiếm,... Chính vì vậy, TPC Phả Lại cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…

Ông Mai Quốc Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho biết, TPC Phả Lại xác định rằng, đây là thời điểm để nhìn nhận lại quá trình lãnh đạo, vận hành công ty trong suốt 40 năm qua; đồng thời khẳng định và đánh dấu bước chuyển mình, định hướng chiến lược “xanh hóa”, đóng góp cho công cuộc thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của đất nước.

Đọc thêm