Nhiệt độ ngày nào cao nhất trong đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc?

(PLVN) - Từ ngày mai nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ...

Hôm nay, 29/3, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày mai nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Khu vực Hà Nội trong các ngày 31/3 và 1/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ vào 12-16h.

Độ ẩm vài ngày tới tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. 

"Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 02/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Đọc thêm