Nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm đội lốt doanh nghiệp

(PLO) -  Tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, không chỉ hoạt động phạm tội trong các lĩnh vực hình sự đơn thuần mà cấu kết, đan xen với kinh tế, ma túy, buôn lậu và sử dụng vũ  khí “nóng”, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự đội lốt doanh nghiệp để hoạt động.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "đưa toàn hệ thống chính trị “vào cuộc” phòng, chống tội phạm"
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "đưa toàn hệ thống chính trị “vào cuộc” phòng, chống tội phạm"

Chiều nay (6/1), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP, “Chỉ thị được ban hành đưa toàn hệ thống chính trị “vào cuộc” phòng, chống tội phạm dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần chuyển hóa địa bàn, nhất là những địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo tinh thần “ở đâu có tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, liên tiếp, thì lãnh đạo Đảng, chính quyền, công an ở đó phải có trách nhiệm, mà nòng cốt là lực lượng công an”.

Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã được kiềm chế nhưng có nhiều diễn biến phức tạp về phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng. Tội phạm giết người có nguyên nhân xã hội gia tăng, nhiều vụ dã man, tàn bạo gây bức xúc trong dư luận.

Tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, không chỉ hoạt động phạm tội trong các lĩnh vực hình sự đơn thuần mà cấu kết, đan xen với kinh tế, ma túy, buôn lậu và sử dụng vũ  khí “nóng”, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự đội lốt doanh nghiệp để hoạt động. Tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng công an, diễn ra manh động, liều lĩnh hơn. 5 năm qua có 26 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh, 201 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Tội phạm kinh tế và tham nhũng tiếp tục xảy ra nhiều trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản với các hành vi chủ yếu là tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, lừa đảo. hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và buôn bán, vận  chuyển hàng cấm diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất trong nước.

Tội phạm và tệ nạn diễn biến ngày càng phức tạp, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường gia tăng, tội phạm sử dụng những thành tựu  khoa học, công nghệ để phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn…

Theo Bộ Công an, công tác phòng chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do QH, Chính phủ đề ra, kiềm chế gia tăng tội phạm. Hàng năm phạm pháp hình sự giảm từ 1-2% (riêng năm 2015 giảm 4,94%). Nhiều loại án nghiêm trọng giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 76%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93%, nhiều địa phương khám phá đạt 100%, triệt phá hàng chục băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm.

Các vụ án kinh tế, tham nhũng phát hiện năm sau nhiều hơn năm trước. Đấu tranh hiệu quả với tội  phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện và triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp.

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 138/CP đã chỉ đạo tập trung quyết liệt đấu tranh  với các loại tội phạm trọng tâm là tại 18 địa bàn trộng điểm và một só loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới, nhất là tội  phạm kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội  phạm giết người do nguyên nhân xã hội, đặc biệt giảm tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích (khoảng gần 70% cơ cấu tội phạm), tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hàng triệu tin liên quan đến an ninh trật tự, đã giúp lực lượng chức năng xử lý ngăn chặn nhiều vụ phạm tội. Tỷ lệ tin báo, tố giác tội phạm được xử lý đạt trên 90%.

Đọc thêm