Nhiều bệnh nhân sẽ chết vì không được điều trị do dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quỹ viện trợ Toàn cầu cảnh báo, hàng trăm nghìn người sẽ tử vong vì bị bệnh lao nhưng không được điều trị do hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các nước nghèo bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn báo cáo thường niên năm 2020 của Quỹ Toàn cầu - một cơ quan viện trợ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ - được công bố ngày 8/9 cho biết, số người được điều trị bệnh lao kháng thuốc ở các quốc gia mà Quỹ hoạt động đã giảm 19%. Các chương trình và dịch vụ phòng chống HIV cũng đã giảm 11%.

“Năm 2020, số người được điều trị lao ít hơn khoảng 1 triệu so với năm 2019 và tôi e rằng điều đó có nghĩa là hàng trăm nghìn người sẽ chết”, ông Peter Sands - Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu - nói.

Mặc dù vẫn chưa xác định được chính xác số người tử vong, nhưng ông Sands cho rằng, đối với một số quốc gia nghèo, chẳng hạn như một số vùng của khu vực Sahel ở châu Phi, tỷ lệ tử vong do thất bại trong cuộc chiến chống lại các bệnh như lao hoặc AIDS có thể cao hơn tỷ lệ tử vong do COVID-19.

Quỹ Toàn cầu có trụ sở tại Geneva là một liên minh của các chính phủ, xã hội dân sự và các đối tác khu vực tư nhân đầu tư hơn 4 tỷ USD mỗi năm để chống lại bệnh lao, sốt rét và AIDS. Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu cho quỹ này.

Theo ông Sands, các dịch vụ đã bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa do COVID-19 trong khi các phòng khám, nhân viên và chẩn đoán vốn được huy động để chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh lao đã được triển khai để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 ở các quốc gia như Ấn Độ và khắp châu Phi.

Ông này nói thêm rằng ông dự kiến sẽ có thêm sự gián đoạn trong việc điều trị các bệnh nhân trong năm nay do biến thể Delta.

Do đó, theo ông Sands, sự sụt giảm trong điều trị các bệnh khác "nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét tác động tổng thể của COVID-19 và đo lường thành công trong việc chống lại nó không chỉ bằng việc giảm tử vong do COVID-19 mà còn phải bao gồm cả tác động tới việc điều trị các bệnh khác".

Đọc thêm