Nhiều cán bộ bị miễn nhiệm hoặc điều chuyển công tác

(PLO) - Trong 3 năm , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và đã có 700 người đạt số tín nhiệm thấp dưới 50%.
Làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở đủ đức, đủ tài. (Ảnh: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 
bầu chủ tịch UBND xã).
Làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở đủ đức, đủ tài. (Ảnh: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bầu chủ tịch UBND xã).

Trong 2 năm (2005 - 2006) tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, đã có 165 người là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã và 2.304 Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đã bị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm hoặc điều chuyển công tác do không nhận được sự tín nhiệm cao của nhân dân và Mặt trận cơ sở.

Trong 3 năm (năm 2008, 2009 và 2010), Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã và đã có 700 người đạt số tín nhiệm thấp dưới 50%. Theo Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, tất cả những trường hợp có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50%, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn đều có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác giám sát thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn, MTTQ Việt Nam thực hiện thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND); Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ)… Theo đó, tổng số cuộc giám sát trong năm 2014 là 35.497; số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết: 9.077. Tổng số hiện vật thu hồi: 131.771 m2 đất, tiền thu về: 1.122.927.291 đồng.  Đáng chú ý, công tác giám sát của Ban GSĐTCCĐ đối với những công trình xây dựng ở địa bàn dân cư ở nhiều nơi đã góp phần ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong đầu tư xây dựng, tạo niềm tin và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân địa phương. 

Các Ban TTND cũng đã chủ động giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tích cực vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, đây là một chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước; đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận và đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đọc thêm