Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng 2017

(PLO) - Ngày 3/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), sân khấu hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì, tổ chức Hội Sách đất Tổ. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức với quy mô hoành tráng từ thành phố Việt Trì đến khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Đồng loạt diễn ra Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi và biểu diễn ca múa nhạc, hát chèo do thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Xuân Hồng.
Đồng loạt diễn ra Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi và biểu diễn ca múa nhạc, hát chèo do thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Xuân Hồng.

Hội Sách đất Tổ có sự tham dự của 17 đơn vị là các nhà xuất bản, công ty sách, công ty phát hành, công ty hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông trong tỉnh và trên cả nước, trong đó có nhiều nhà sách, nhà xuất bản uy tín như: Nhà Xuất bản Kim Đồng, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A, Công ty cổ phần sách Thái Hà, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam…, với khoảng 20.000 tên sách, 500.000 bản sách được trưng bày và bán.

Hội Sách đất Tổ còn tổ chức một số chương trình, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, thú vị đối với bạn đọc như chương trình tọa đàm, nói chuyện, giới thiệu về sách, ký tặng sách... Đặc biệt, nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng ngành xuất bản, phát hành sách trong thời gian qua, các đơn vị tham gia sẽ có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặt biệt với nhiều phần quà, tặng phẩm ý nghĩa dành tặng cho bạn đọc khi tham quan, mua sách tại Hội Sách đất Tổ năm 2017.

Hội sách rất được người dân và các em học sinh quan tâm. Ảnh: Xuân Hồng.
Hội sách rất được người dân và các em học sinh quan tâm. Ảnh: Xuân Hồng.

Hội Sách đất Tổ năm 2017 diễn ra vào thời điểm diễn ra Lễ hội Đền Hùng nên không chỉ là điểm đến hấp dẫn bạn đọc trong tỉnh mà còn thu hút độc giả trên mọi miền Tổ quốc. Với mong muốn phục vụ độc giả tốt nhất, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ công tác tuyên truyền, quảng bá; xây dựng chương trình, thiết kế sơ đồ các gian trưng bày, hỗ trợ các đơn vị tham gia Hội sách sắp xếp, trưng bày ấn phẩm đến công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, bố trí vị trí để xe hợp lý, thuận tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan Hội Sách.

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Phú Thọ và khu vực sân khấu hồ Công viên Văn Lang Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017 đồng loạt diễn ra Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi và biểu diễn ca múa nhạc, hát chèo do thành phố Việt Trì (Phú Thọ) và tỉnh Thái Bình tổ chức đã thu hút hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại trung tâm Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra chương trình ca múa nhạc do tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn, Lễ dâng bánh giầy của đoàn văn hóa dân gian thành phố Hà Nội và lễ dâng bánh chưng của đoàn văn hóa dân gian huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Ngoài ra, các hoạt động như Hội trại văn hóa, Liên hoan văn nghệ quần chúng, hát Xoan và dân ca Phú Thọ tiếp tục biểu diễn phục vụ du khách tham gia Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng…

Theo kế hoạch, ngày mai (4/4) Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017 tiếp tục diễn với nhiều hoạt động khác như: Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn và các xã vùng ven; Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy Phú Thọ mở rộng lần thứ V. Buổi tối sẽ diễn ra Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn Quốc tranh cúp Hùng Vương năm 2017…

Một số hình ảnh phóng viên Pháp luật Việt Nam ghi nhận tại Hội sách Đất Tổ.




 


Đọc thêm