Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Phái bộ UNISFA

(PLVN) - Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Lực lượng Gìn giữ hoà bình (GGHB) Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và cộng đồng địa phương.
Lực lượng GGHB Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân viên địa phương.
Lực lượng GGHB Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân viên địa phương.

Ngày 16/12 (theo giờ địa phương), Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho công chức, viên chức chính quyền... Với sự chuẩn bị chu đáo, đã có gần 250 cán bộ, nhân viên các cơ quan chính quyền địa phương đến đăng kí khám bệnh trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế và Thị trưởng khu vực Abyei.

Quang cảnh buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Quang cảnh buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Trước đó, để tổ chức thành công buổi khám, chữa bệnh, Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã triển khai in ấn poster tuyên truyền dán tại các khu vực khám bệnh, do vậy, hoạt động thu hút được các bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2+ của Gha-na, bác sĩ địa phương và đông đảo tình nguyện viên tham gia. Ngoài ra, Đội Công binh số 2 của Việt Nam cũng triển khai hệ thống máy phát điện, các thiết bị y tế chuyên dụng và hệ thống quạt làm mát bảo đảm cho các phòng khám trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại khu vực Abyei.

Lực lượng GGHB Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân viên địa phương.
Lực lượng GGHB Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân viên địa phương.

Cũng trong tháng 12/2023, Đội Công binh số 2 cũng đã tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần tổ chức lực lượng, phương tiện san gạt, lu nền sân cho Trường Trung học cơ sở Comboni; đào hố, hạ các téc xăng dầu cho 5 cây xăng của khu vực trung tâm Abyei. Cùng với đó, Đội Công binh số 2 cũng cử lực lượng khảo sát, sửa chữa, làm đường cho các khu hành chính và khu dân cư để cán bộ chính quyền địa phương và người dân có thể thuận tiện di chuyển; hỗ trợ sửa thuyền cho người dân làng Mijak (khu trung tâm Abyei).

Đội Công binh số 2 hạ téc xăng dầu cho các cây xăng của khu vực trung tâm Abyei.
Đội Công binh số 2 hạ téc xăng dầu cho các cây xăng của khu vực trung tâm Abyei.
Đội Công binh số 2 tổ chức lực lượng, phương tiện san gạt, lu nền sân cho Trường Trung học cơ sở Comboni.
Đội Công binh số 2 tổ chức lực lượng, phương tiện san gạt, lu nền sân cho Trường Trung học cơ sở Comboni.
Đội Công binh số 2 hỗ trợ sửa thuyền cho người dân làng Mijak.
Đội Công binh số 2 hỗ trợ sửa thuyền cho người dân làng Mijak.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh số 2, các hoạt động trên thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”. Đây là những việc làm cụ thể, ý nghĩa nhất hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. “Chúng tôi luôn coi trọng tổ chức các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương tối đa trong khả năng của mình.” - Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đội Công binh số 2 trao quà tặng Trường Trung học cơ sở Comboni.
Lãnh đạo Đội Công binh số 2 trao quà tặng Trường Trung học cơ sở Comboni.

Thời gian tới, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, dự kiến sáng 22/12, tại căn cứ Highway (Phái bộ UNISFA), Đội Công binh số 2 tổ chức giải chạy thể thao với sự tham gia của các đơn vị bạn, các cơ quan Phái bộ với các nội dung: chạy dài 5.000 m nam; 3.000 m nữ; tiếp sức nam, nữ phối hợp… qua đó nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của lực lượng GGHB tại Phái bộ UNISFA.

Đọc thêm