Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(PLVN) - Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã và đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo đúng tiến độ.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về sự kiện; hoạt động thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học nghệ thuật, thể thao, triển lãm; hoạt động hội thảo, sơ kết, giao lưu gặp mặt và hoạt động chính sách, dân vận, hành quân về nguồn; trong đó tập trung cải tạo, nâng cấp một số hạng mục, khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và xây dựng nông thôn mới tại hai xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng...

Còn có hoạt động triển khai Cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 9; Triển lãm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Hội chợ Việt Bắc 2019; Hội thảo khoa học “30 năm và 75 năm”; Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”…

Theo Kế hoạch, chương trình Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 20/12, truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 21/12/2019 được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đọc thêm