Nhiều người Hà Nội 'quên' đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

(PLVN) - Tình trạng người đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra trên đường phố Hà Nội, bất chấp quy định và nguy hiểm bản thân.

Hình ảnh được ghi nhận chiều 16/6:

Người dân tham gia giao thông trên đường Âu Cơ không đội mũ bảo hiểm và mang vác vật cồng kềnh.
Người dân tham gia giao thông trên đường Âu Cơ không đội mũ bảo hiểm và mang vác vật cồng kềnh. 
Trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nơi có nhiều công trường đang thi công
Trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nơi có nhiều công trường đang thi công
Trên đường Nguyễn Khánh Toàn, không khó bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm
Trên đường Nguyễn Khánh Toàn, không khó bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm
Cả người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt
Cả người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt 
Trên đường Nguyễn Đình Thi, nhiều người không ngần ngại tháo mũ bảo hiểm để "hóng gió" hồ Tây
Trên đường Nguyễn Đình Thi, nhiều người không ngần ngại tháo mũ bảo hiểm để "hóng gió" hồ Tây
Tình trạng vi phạm giao thông tương tự xảy ra trên đường Trích Sài
Tình trạng vi phạm giao thông tương tự xảy ra trên đường Trích Sài 
Tại đường Cầu Giấy, cách chốt kiểm tra của CSGT khoảng 100m, người đàn ông này "quên" mũ bảo hiểm.
 Tại đường Cầu Giấy, cách chốt kiểm tra của CSGT khoảng 100m, người đàn ông này "quên" mũ bảo hiểm.
Học sinh tham gia điều khiển xe máy với rất nhiều vi phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
Học sinh tham gia điều khiển xe máy với rất nhiều vi phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
Nhiều phụ huynh đội mũ cho mình nhưng lại “quên” đội mũ cho con.
Nhiều phụ huynh đội mũ cho mình nhưng lại “quên” đội mũ cho con.
Khi được hỏi tại sao không đội mũ bảo hiểm cho con, chị Hồng (Lạc Long Quân) phân trần: "Nhà cách trường 500m, bình thường cháu tự đi bộ đi học, hôm nay tôi tan làm sớm tiện qua đón cháu nên chủ quan không mang theo mũ bảo hiểm"
Khi được hỏi tại sao không đội mũ bảo hiểm cho con, chị Hồng (Lạc Long Quân) phân trần: "Nhà cách trường 500m, bình thường cháu tự đi bộ đi học, hôm nay tôi tan làm sớm tiện qua đón cháu nên chủ quan không mang theo mũ bảo hiểm" 
Thậm chí, khi tham gia giao thông trên những đường rộng, đường vành đai nhiều phương tiện giao thông lớn qua lại, vẫn không khó để bắt gặp người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Thậm chí, khi tham gia giao thông trên những đường rộng, đường vành đai nhiều phương tiện giao thông lớn qua lại, vẫn không khó để bắt gặp người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai (trừ trường hợp chở người đi cấp cứu, trẻ dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật).

Đọc thêm