Nhiều người hết F0 lại phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị

0:00 / 0:00
0:00
Có không ít người bệnh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do bị mẩn ngứa, lở loét da... sau thời gian dài kiêng tắm gội do mắc COVID-19.

Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do bị mẩn ngứa, nổi nhiều nốt đỏ trên da, nhất là vùng mặt, một bệnh nhân nữ chia sẻ: "Em bị COVID-19 hơn 10 ngày. Trong quá trình điều trị, em nghe thông tin ở trên mạng, em kiêng tắm một tuần, khi đến viện thì được bác sĩ chẩn đoán là viêm da dầu".

Quả thật không khó để bắt gặp những thông tin như thế này. Trong số những lời khuyên dành cho F0, những lời khuyên kiêng tắm gội luôn được nhấn mạnh, thậm chí đưa lên hàng đầu. Chính vì vậy, không chỉ có bệnh nhân nữ trên, thời gian vừa qua, đã có khá nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với những biểu hiện viêm da tương tự bởi nghe theo các "bác sĩ Google": kiêng tắm gội trong thời gian nhiễm COVID-19.

Nhiều F0 khỏi bệnh bị viêm da, mẩn ngứa do kiêng tắm gội quá lâu - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: "Việc kiêng tắm trong thời gian bị COVID-19 hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào cả. Trước đây, ông bà mình khi bị các bệnh cấp tính hay các bệnh virus, họ thường kiêng tắm, bởi ngày xưa cơ sở vật chất không được tốt nên dễ cảm lạnh nhưng bây giờ thì đầy đủ các tiện nghi rồi nên việc tắm là cần thiết".

Đáng lo ngại hơn là có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về da, trong thời gian mắc COVID-19 cũng kiêng tắm gội, khiến bệnh tình càng trở nặng hơn.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo cho biết thêm: "Những lớp bẩn, lớp cặn bã bám lại trên da là môi trường thuận lợi cho tình trạng bệnh về da phát triển như viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã nhờn, gây ra mẩn đỏ ngứa ngoài da, thậm chí bị loét, bong tróc ngoài da...".

Nhiều F0 khỏi bệnh bị viêm da, mẩn ngứa do kiêng tắm gội quá lâu - Ảnh 2.

BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên Phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay: "Bệnh nhân qua giai đoạn sốt, phục hồi dần sức khỏe thì cần vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể mình. Bệnh nhân nên sử dụng nước ấm, ở phòng kín gió".

Tắm gội giúp giải phóng những tế bào da chết, làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, do đó, việc kiêng tắm khi nhiễm COVID-19 là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên các bác sĩ đặc biệt lưu ý: F0 không nên tắm gội khi đang sốt.

Đọc thêm